14/10/2020 14:04 GMT+7

Buôn Ma Thuột cần sớm thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Phát biểu tại đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh định hướng sớm đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm vùng Tây Nguyên với nhiều giải pháp chiến lược.

Buôn Ma Thuột cần sớm thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh gặp gỡ các đại biểu trước phiên khai mạc - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được khai mạc và dự kiến kéo dài trong 2 ngày. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tựu của Đắk Lắk. 

"Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm; thu ngân sách tăng nhanh, bình quân 19%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ... là điều rất đáng ghi nhận", Phó Thủ tướng khen ngợi.

Về định hướng phát, Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk tận dụng lợi thế mang tính đặc trưng riêng để phát triển các loại cây công nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng... 

Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới.

"Đắk Lắk cần ưu tiên nguồn lực đầu tư để Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận số 67 của Bộ Chính trị, nhằm tạo động lực phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Để làm được điều này, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và của vùng", Phó Thủ tướng nói.

Theo bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, để Buôn Ma Thuột trở thành đô thị vùng, nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực, trọng điểm để thúc đẩy liên kết vùng và các tỉnh lân cận, đặc biệt xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ và anh hùng liệt sĩ Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ và anh hùng liệt sĩ

TTO - Sáng 14-10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên