25/09/2013 10:38 GMT+7

Brazil chỉ trích Mỹ vì hoạt động gián điệp

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff chỉ trích Mỹ về hoạt động gián điệp tại lễ khai mạc lần thứ 68 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) diễn ra tối 24-9, theo BBC.

NSA lén theo dõi tổng thống Brazil và MexicoMỹ xoa dịu Brazil và Mexico sau vụ nghe lén tổng thốngMỹ trả lời nghe lén chưa thuyết phục, tổng thống Brazil hoãn thăm

ABt5EDlU.jpgPhóng to
Tổng thống Brazil Rousseff phát biểu trước Đại hội đồng LHQ - Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các lãnh đạo tại phiên khai mạc, bà Rousseff khẳng định Brazil là mục tiêu của sự xâm nhập vốn được thực hiện bởi “mạng lưới gián điệp điện tử toàn cầu”.

Theo Huffington Post, bà Rousseff cáo buộc việc xâm nhập và đánh cắp thông tin - thường là thông tin có giá trị chiến lược và kinh tế cao - từ các công ty tại Brazil là trung tâm của hoạt động gián điệp này.

Đồng thời bà cũng bác bỏ lập luận của Mỹ rằng chương trình nghe lén của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) là nhằm bảo vệ quốc gia khỏi các nhóm khủng bố trên thế giới.

Nữ tổng thống Brazil cam kết sử dụng luật pháp và công nghệ tiên tiến để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp này.

Trước đó bà đã hủy chuyến công du đến Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 sau khi biết thông tin Mỹ theo dõi điện tử tại Brazil qua tiết lộ từ cựu nhân viên NSA Edward Snowden.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên