23/05/2023 09:23 GMT+7

Bóng đá Việt Nam phải thay đổi mới mơ dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2026. Nhưng nếu cầu thủ trẻ vẫn ít được ra sân, giấc mơ đó khó có thể trở thành hiện thực.

Chơi nổi bật tại SEA Games 32, nhưng cơ hội để ra sân ở V-League cùng CLB Hà Nội là rất khó với tiền đạo Văn Tùng - Ảnh: N.K.

Chơi nổi bật tại SEA Games 32, nhưng cơ hội để ra sân ở V-League cùng CLB Hà Nội là rất khó với tiền đạo Văn Tùng - Ảnh: N.K.

Nói vậy bởi HLV Troussier không giấu ý định quy hoạch lứa cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 32 cho giấc mơ World Cup 2026.

Quá ít cơ hội thi đấu

Trước SEA Games 32, thông qua sự tác động từ VFF, nhiều CLB đã sử dụng nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam nhằm giúp HLV Troussier có được sự chuẩn bị tốt.

Nhưng trở về từ Campuchia, phần lớn các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ lại quay trở về với băng ghế dự bị. Đó là điều mà HLV Troussier không hề mong muốn trong việc chuẩn bị cho mục tiêu World Cup 2026.

SEA Games 32 đã chứng kiến sự bùng nổ của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng với 5 bàn thắng sau 4 trận ra sân. Nhưng cho đến vòng 8 V-League 2023, Văn Tùng mới lần đầu tiên được ra sân và đá 35 phút trong trận đấu với CLB SHB Đà Nẵng vào tối 22-5.

Văn Tùng được trao cơ hội khi Văn Quyết bị treo giò không thể thi đấu. Nhưng một khi đàn anh trở lại, cơ hội ra sân của Văn Tùng sẽ lại khó hơn. Bởi với CLB luôn hướng đến chức vô địch như Hà Nội, sử dụng những cầu thủ tốt nhất luôn là mục tiêu hàng đầu.

Tương tự, tiền vệ Văn Trường cũng đá 35 phút hiệp 2 trận đấu với CLB SHB Đà Nẵng khi hai đàn anh Hùng Dũng (mổ ruột thừa) và Đậu Văn Toàn (căng cơ) cùng không thể ra sân. Đây là lần đầu tiên cầu thủ 20 tuổi này thi đấu nhiều như vậy sau khi chỉ đá có vài phút cuối trận đấu với CLB Hải Phòng ở vòng 6.

Nhưng trung vệ Vũ Tiến Long hay thủ môn Quan Văn Chuẩn thì tiếp tục ngồi ngoài sau SEA Games 32. Đầu mùa đến giờ, Tiến Long đá chính được 2 trận và vào sân thay người 2 trận. Quan Văn Chuẩn thì chỉ ra sân 1 trận trước CLB Topenland Bình Định ở vòng 7 rồi dự SEA Games 32.

Những tuyển thủ đáng chú ý khác của U22 Việt Nam cũng không có nhiều đất diễn ở V-League 2023. Ngoài hậu vệ Tuấn Tài được CLB Viettel trao cơ hội thi đấu kể từ đầu mùa, tiền vệ Khuất Văn Khang chỉ mới 2 lần vào sân thay người ở hiệp 2.

Mới nhất, anh vào sân phút 58 trận gặp Topenland Bình Định ở vòng 8 V-League 2023 hôm 20-5. Thủ môn Huy Hoàng thậm chí còn không được CLB Viettel đăng ký trận nào.

Trở về từ SEA Games 32, trung vệ Quang Thịnh cũng không được CLB Công An Hà Nội sử dụng trong trận gặp CLB TP.HCM ở vòng 8.

Tính từ đầu mùa, Quang Thịnh chỉ được đăng ký 4 trận và không ra sân trận nào. Tương tự, tiền vệ Thái Sơn chỉ có 2 lần vào sân thay người ở CLB Thanh Hóa. Trong đó, có trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 vừa qua.

Tiền đạo Quốc Việt cũng chưa một lần đá chính ở CLB Hoàng Anh Gia Lai ngoài 4 lần vào sân thay người.

Mới nhất, Quốc Việt chỉ vào sân phút 84 trận đấu với CLB Thanh Hóa ở vòng 8 thay cho tiền đạo Paollo. Trong khi đó, do chơi ở giải hạng nhì, nên hậu vệ Võ Minh Trọng (Đồng Tháp) khó có thể phát triển nhiều về chuyên môn.

Phải tích cực thay đổi

Trên thực tế, cũng có nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam được ra sân nhiều ở giải đấu quốc nội. Đó là tiền vệ Đinh Xuân Tiến, hậu vệ Hồ Văn Cường (Sông Lam Nghệ An), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Công Đến, Đức Phú, Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Nhưng để dự World Cup, bấy nhiêu đó là không đủ. Đây là điều mà HLV Troussier đã thừa nhận sau trận tranh hạng ba SEA Games 32 với U22 Myanmar. "Về tổ chức, đấu pháp, lối chơi, tôi có thể nói rằng không có đội bóng nào quá vượt trội so với U22 Việt Nam.

Tôi nghĩ điểm khác biệt là trải nghiệm thực chiến. Các cầu thủ trẻ Thái Lan, Indonesia được thi đấu thường xuyên ở giải vô địch quốc gia. Thậm chí, họ còn chơi bóng ở nước ngoài", HLV Troussier chia sẻ.

Tháng 10 tới đây, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á bắt đầu vào cuộc. Những cầu thủ U22 vốn quen với cách chơi kiểm soát bóng của HLV Troussier nhều khả năng sẽ là hạt nhân ở đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung tới.

Và Panda Cup 2023 tại Trung Quốc vào tháng 6, Vòng loại U23 châu Á 2024 là những giải đấu để giúp họ hoàn thiện lối chơi trước khi bước lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu vẫn không có cơ hội ra sân thường xuyên ở giải quốc nội, các cầu thủ trẻ cũng khó có thể phát triển như ý muốn của HLV Troussier.

Điều này không nằm trong quyền quyết định của HLV Troussier mà từ chính VFF và các CLB. Với VFF, đó là cùng các CLB đưa ra một kế hoạch hoặc định hướng dài hơi trong việc sử dụng cầu thủ trẻ.

Trong đó, đưa vào quy chế 1 trận đấu ở V-League phải sử dụng 1 - 2 cầu thủ U22 là điều có thể tính đến. Điều này có thể khiến các CLB phản ứng nhưng về lâu dài nó cũng giúp các CLB có được lực lượng tốt hơn qua việc phải thúc đẩy việc đào tạo cầu thủ trẻ.

HLV Philippe Troussier muốn U22 Việt Nam nghĩ tới việc dự World CupHLV Philippe Troussier muốn U22 Việt Nam nghĩ tới việc dự World Cup

HLV Philippe Troussier truyền cho U22 Việt Nam tinh thần dự World Cup 2026 thay vì chỉ dừng ở mục tiêu trước mắt là SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên