30/05/2021 10:36 GMT+7

Bốn ông tướng World Cup ở bảng G

H.DƯ
H.DƯ

TTO - Một điều trùng hợp thú vị ở 4 HLV Park Hang Seo (Việt Nam), Shin Tae Yong (Indonesia), Akira Nishino (Thái Lan) và Bert van Marwijk (UAE) là họ đều từng dự World Cup trên cương vị HLV trưởng hoặc trợ lý HLV.

Bốn ông tướng World Cup ở bảng G - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo (trái) sẽ đối đầu với đồng hương Shin Tae Yong ở UAE - Ảnh: KSN

Trong đó, HLV Bert van Marwijk (69 tuổi) từng góp mặt ở hai kỳ World Cup 2010 và 2018. Năm 2010, HLV Bert van Marwijk gây tiếng vang khi dẫn dắt tuyển Hà Lan giành vị trí á quân. Năm 2018, ông Bert van Marwijk thể hiện tài năng khi giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup.

Nhưng đến gần ngày khai mạc, ông Marwijk chia tay đội tuyển Saudi Arabia vì bất đồng quan điểm với Liên đoàn Bóng đá nước này. Sau đó, ông nhận lời dẫn dắt tuyển Úc tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, ông cùng tuyển Úc sớm dừng bước ở vòng đấu bảng. Với bản thành tích này, ông Bert van Marwijk chính là HLV nổi tiếng nhất ở bảng G.

Sau Bert van Marwijk, người được nhắc đến tiếp theo là HLV Akira Nishino của tuyển Thái Lan. Trước khi đến làm việc tại Đông Nam Á, HLV Nishino đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018. 

Tại giải đấu trên đất Nga, tuyển Nhật dưới tài lèo lái của ông Nishino đã gây ấn tượng mạnh khi giành quyền vào vòng 16 đội và chỉ chịu dừng bước sau thất bại đáng tiếc trước tuyển Bỉ. Thành tích của tuyển Nhật tại World Cup 2018 giúp HLV Nishino nhận được sự chú ý và lời mời từ Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT).

Một HLV khác cũng từ "lò" World Cup 2018 bước ra là ông Shin Tae Yong của tuyển Indonesia. Tại World Cup 2018, HLV Shin Tae Yong là HLV trưởng tuyển Hàn Quốc. Dù bị loại ở vòng bảng nhưng tuyển Hàn Quốc đã để lại kỷ niệm đẹp khi quật ngã đương kim vô địch Đức 2-0 ở lượt cuối vòng bảng. 

Trước khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, ông Shin từng đưa đội Olympic Hàn Quốc vào tứ kết Olympic 2016. Trên cương vị HLV đội U20 Hàn Quốc, ông Shin cũng giúp đội bóng này có mặt ở vòng 16 đội U20 World Cup 2017.

Cuối cùng là HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam. So với 3 HLV trên, ông Park chưa từng cầm quân chính thức tại World Cup mà chỉ là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi làm trợ lý số 1 cho Hiddink, HLV Park đã học hỏi được rất nhiều khi tuyển Hàn Quốc tiến vào đến bán kết World Cup 2002. Ông Park không ít lần thừa nhận kinh nghiệm khi làm việc cùng Hiddink đã giúp ông rất nhiều trong sự nghiệp.

Một sự trùng hợp thú vị khi cả 4 HLV từng hít thở không khí World Cup lại chạm mặt nhau ở 1 bảng đấu của vòng loại World Cup. Hiện tại, họ đang ở những hoàn cảnh rất khác biệt. HLV Park, Nishino và Marwijk là đối thủ của nhau trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trong đó ông Nishino ở thế bất lợi nhất. Còn HLV Shin Tae Yong và tuyển Indonesia xem như đã hết cơ hội đi tiếp.

COVID-19 và COVID-19 và 'nguyên tắc bong bóng' của đội tuyển Việt Nam

TTO - Để hạn chế tối đa những rủi ro có thể gặp phải khi dịch COVID-19 tại UAE vẫn còn diễn biến phức tạp, đội tuyển Việt Nam nghiêm ngặt thực hiện "nguyên tắc bong bóng".

H.DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên