15/01/2020 15:00 GMT+7

4 bị cáo trong vụ cho thuê đất vàng 15 Thi Sách kháng cáo

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 15-1, TAND TP.HCM cho biết đến nay tòa đã nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo trong vụ án cho thuê đất vàng 15 Thi Sách. Theo các luật sư, hai bị cáo khác cũng nộp đơn kháng cáo tại trai giam T17 Bộ Công an.

4 bị cáo trong vụ cho thuê đất vàng 15 Thi Sách kháng cáo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 31-12 - Ảnh: Tư liệu

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng Phòng đô thị thuộc văn phòng UBND TP.HCM) và Lê Văn Thanh (cựu phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo luật sư Nguyễn Sa Linh (bào chữa cho bị cáo Trương Văn Út - cựu phó trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên - môi trường), ông Út cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và nộp đơn kháng cáo tại trại giam T17 Bộ Công an.

Còn luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho bị cáo Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường) cho biết ông Kiệt kháng cáo xin giảm nhẹ và nộp tại trại giam T17 Bộ Công an. 

Trong đó, ông Kiệt cho rằng tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các tình tiết, tài liệu trong hồ sơ vụ án dẫn đến việc xác định mức án đối với ông là quá nặng nề.

Riêng ông Nguyễn Hữu Tín (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) không kháng cáo bản án sơ thẩm, chấp nhận mức án 7 năm tù.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, năm 2014, Phan Văn Anh Vũ với tư cách là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được thuê, giao chỉ định nhà, đất số 15 Thi Sách.

Ông Nguyễn Hữu Tín và các bị cáo đã thực hiện không đúng quy định pháp luật dẫn đến việc Nhà nước thất thoát 6,7 tỉ đồng do Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ được hỗ trợ trái pháp luật và số tiền 802 tỉ đồng giá trị tiền sử dụng đất nhà nước chưa thu được.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù, bị cáo Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Trương Văn Út 5 năm tù, bị cáo Lê Văn Thanh 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Chương 3 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín lãnh 7 năm tù Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín lãnh 7 năm tù

TTO - Sáng 31-12, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ cho thuê đất 'vàng' số 15 Thi Sách trái quy định. Theo đó, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín nhận 7 năm tù.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên