![Bom hạng nặng MK-84 của Mỹ được ông Trump phê duyệt đến tay Israel - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/17/2025-02-16t225221z1928661151rc2xvcacjb8xrtrmadp3israel-palestinians-gaza-1739750203285528677619.jpg)
Bom MK-84 của Mỹ - Ảnh: REUTERS
Chia sẻ với báo giới vào ngày 16-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, ông vẫn dỡ lệnh cấm xuất khẩu bom sang Israel vì tin vào "hòa bình thông qua sức mạnh".
"Họ đã ký hợp đồng mua số vũ khí này từ rất lâu trước đây với chính quyền ông Biden, nhưng sau đó ông Biden lại không giao. Nhưng tôi nhìn vấn đề này theo cách khác, đó là hòa bình thông qua sức mạnh. Số vũ khí nằm đó, không ai biết phải làm gì với chúng. Họ đã mua chúng rồi mà", ông nói.
Bom MK-84 nặng 907kg, có thể xuyên qua bê tông và kim loại, gây sát thương diện rộng.
Chính quyền của cựu tổng thống Joe Biden đã từ chối cho phép xuất khẩu loại vũ khí sang Israel, do lo ngại về tác động đến dân thường ở Dải Gaza.
Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7-10-2023 (điểm bùng phát của cuộc xung đột hiện tại ở Dải Gaza), chính quyền ông Biden đã gửi hàng nghìn quả bom hạng nặng cho Israel, nhưng sau đó đã giữ lại một phần lô hàng.
Ông Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Israel vào tháng trước.
Cuối ngày 15-2, Bộ trưởng Quốc phòng Isael, ông Israel Katz, thông báo lô hàng đạn dược đã đến Israel, nhấn mạnh "đây là một tài sản quan trọng đối với không quân và Lực lượng Phòng vệ Israel, đồng thời là một minh chứng khác về liên minh vững mạnh giữa Israel và Mỹ".
Lô hàng đến Israel giữa lúc lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza có nguy cơ đổ vỡ, sau khi cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng giao tranh để trao đổi con tin ở Gaza và tù nhân Palestine ở Israel.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận