Bộ Y tế trả lời về đề xuất thêm đối tượng được đến thẳng cấp chuyên sâu không cần giấy chuyển tuyến

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, liên quan đến chính sách an sinh xã hội đối với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quy định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Đề xuất hạ độ tuổi hưởng chế độ an sinh

Theo kiến nghị, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét hạ độ tuổi hưởng chế độ an sinh xã hội từ 75 xuống 70 tuổi đối với các đối tượng là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó cử tri cũng đề xuất cho phép các đối tượng trên được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến của bệnh viện cấp tỉnh, kể cả đối với những bệnh không thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm do Bộ Y tế quy định.

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo quy định, từ ngày 1-7-2025, người cao tuổi được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (trừ các trường hợp do Chính phủ quy định); có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế cho hay việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và đề xuất các chính sách liên quan đến người cao tuổi trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Sẽ đánh giá thận trọng đề xuất khám tuyến chuyên sâu không cần chuyển tuyến

Đối với kiến nghị cho phép các đối tượng nêu trên được khám, chữa bệnh tại tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, Bộ Y tế cho biết chính sách thông tuyến và chuyển tuyến hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia, đồng thời sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến chuyên sâu.

Hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế đã được thông tuyến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế cấp tỉnh trên phạm vi cả nước.

Đồng thời Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm áp dụng từ ngày 1-1-2025. Người mắc các bệnh thuộc danh mục này được khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến.

Đối với đề xuất mở rộng diện được khám, chữa bệnh tại tuyến chuyên sâu không cần giấy chuyển tuyến đối với tất cả các bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá thận trọng các tác động đến năng lực tiếp nhận của các cơ sở y tế tuyến chuyên sâu, chất lượng khám, chữa bệnh cũng như khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế trước khi xem xét, đề xuất sửa đổi chính sách.

 - Ảnh 2.Những loại bệnh ung thư nào sẽ không cần phải xin giấy chuyển tuyến?

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có văn bản hướng dẫn tiếp nhận người bệnh có thẻ BHYT không có giấy hoặc phiếu chuyển tuyến từ ngày 1-1-2025 tại Bệnh viện Ung bướu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất