30/08/2023 21:41 GMT+7

Bộ Y tế điều lãnh đạo điều hành Bệnh viện Mắt trung ương

Sau một thời gian Bệnh viện Mắt trung ương gặp nhiều khó khăn về nhân sự, thiếu vật tư, thuốc men để tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, chiều nay Bộ Y tế đã thông báo quyết định điều chuyển lãnh đạo từ Bộ Y tế về điều hành.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng (bên phải) nhận quyết định điều hành Bệnh viện Mắt trung ương - Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Tuấn Hưng (bên phải) nhận quyết định điều hành Bệnh viện Mắt trung ương - Ảnh: TRẦN MINH

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Hưng - 58 tuổi, phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - được giao kiêm nhiệm điều hành Bệnh viện Mắt trung ương. 

Trước đó, ông Hưng cũng đã được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm điều hành Bệnh viện Tâm thần trung ương, sau khi lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần trung ương bị kỷ luật do để xảy ra vụ bệnh nhân tổ chức "bay lắc" kéo dài tại bệnh viện. 

Nhiệm vụ này mới dừng hồi tháng 5 vừa qua. Nay ông Hưng tiếp tục được giao kiêm nhiệm điều hành một bệnh viện khác, nơi cũng đang gặp một số khó khăn.

Bệnh viện Mắt trung ương là cơ sở y khoa đầu ngành chuyên ngành mắt, có nhiều kinh nghiệm trong điều trị chấn thương mắt, ghép giác mạc, mổ phaco, phẫu thuật điều trị tật khúc xạ... 

Tuy nhiên một năm gần đây bệnh viện rất thiếu vật tư, nhiều kỹ thuật phải tạm dừng hoặc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khác, kể cả bệnh viện tư.

Thậm chí gần đây có thông tin Ngân hàng mắt thuộc bệnh viện phải tạm dừng nhận giác mạc hiến tặng (mặc dù rất nhiều người đang chờ đợi được ghép) cũng vì thiếu vật tư.

Ghép giác mạc thành công tại Bệnh viện Mắt Hải PhòngGhép giác mạc thành công tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Lần đầu tiên có hai ca ghép giác mạc được thực hiện thành công tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên