15/10/2021 13:09 GMT+7

Bộ Xây dựng: Hơn 93% hộ dân đang sống trong nhà kiên cố, bán kiên cố

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Theo Bộ Xây dựng, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố, bán kiên cố, tỉ lệ này lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở trên cả nước.

Bộ Xây dựng: Hơn 93% hộ dân đang sống trong nhà kiên cố, bán kiên cố - Ảnh 1.

Diện tích nhà ở bình quân sẽ tăng lên 30m2/người vào năm 2030 - Ảnh: Q.TH

Nhận định lạc quan này được Bộ Xây dựng đưa ra trong dự thảo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040, đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

'Đa số hộ dân đều có nhà ở và đang sống trong nhà kiên cố, bán kiên cố'

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 24,4m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 25,1m2/người, khu vực nông thôn đạt 24,0m2/người, tăng 6,2m2/người, so với năm 2011.

Cũng theo Bộ Xây dựng, đến nay đa số các hộ dân đều có nhà ở, có 93,1% hộ dân đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố.

Về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân, đến nay trên cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, với khoảng 110.000 căn, tương đương 5,5 triệu m2 nhà ở. Các địa phương, bộ, ngành đang tiếp tục triển khai hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn, với tổng diện tích khoảng 12,8 triệu m2 nhà ở.

Bên cạnh đó, có khoảng 500.000 hộ gia đình người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt ước tính đạt, tương đương với khoảng 2 triệu người dân được hỗ trợ để có chỗ ở an toàn.

Bộ Xây dựng: Hơn 93% hộ dân đang sống trong nhà kiên cố, bán kiên cố - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây mới 50% chung cư cũ, hết hạn sử dụng tại các đô thị trong 10 năm tới - Ảnh: L.Q

Xây mới 50% nhà chung cư cũ, hết hạn sử dụng

Hiện tại, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng xây dựng chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040. Mục tiêu đề ra là trong 10 năm tới sẽ nâng diện tích nhà ở bình quân lên mức khoảng 30m2/người, tăng 5,6m2/người so với hiện nay.

Cụ thể, dự thảo chiến lược nhà ở giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu sẽ phát triển và cải tạo sửa chữa thêm khoảng 1,032 tỉ m2 nhà ở, tương ứng khoảng 11,9 triệu căn nhà. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc sẽ đạt khoảng 27m2/người, đến năm 2030 đạt khoảng 30m2/người.

Chiến lược phát triển nhà ở 10 năm tới cũng đặt mục tiêu tăng tỉ trọng cơ cấu nhà cho thuê, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình, giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân.

Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc cải tạo, đầu tư xây dựng lại từ 20% - 30% số lượng nhà chung cư cũ, công trình nhà ở hết niên hạn sử dụng; đến năm 2030, cơ bản hoàn thành khoảng 50% số lượng nhà chung cư cũ, những công trình nhà ở hết niên hạn sử dụng tại các đô thị.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đặt trọng tâm chiến lược phát triển nhà ở 10 năm tới là phát triển nhà ở cho công nhân.

Hiểu thế nào về con số 'hơn 93% hộ dân đang sống trong nhà kiên cố, bán kiên cố'?

Ngày 15-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhận định con số 93,1% người dân đang sống trong những ngôi nhà kiên cố, bán kiến cố được Bộ Xây dựng lấy theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả thống kê này không làm rõ tình trạng một căn nhà có nhiều hộ ở chung, con số 93,1% hộ sống ở nhà kiên cố, bán kiên cố chỉ phản ánh được họ không ở ngoài đường.

"Khái niệm có nhà ở như con số điều tra không giải đáp được câu chuyện xã hội là bao nhiêu người cần nhà ở. Chẳng hạn tại TP.HCM, theo số liệu thống kê có 99,8% hộ gia đình có nhà ở.

Hộ gia đình ở trên ghe, thuyền cũng được coi là có nhà ở, người ở nhà trọ hiện nay cũng được xếp vào nhóm có nhà ở vì định nghĩa nhà ở của ta là có mái che, có vách, có sàn ở dưới. Con số thống kê không đề cập tới việc sở hữu hay không sở hữu nhà ở. Còn theo khảo sát của Viện Nghiên cứu kinh tế TP.HCM, riêng trên địa bàn thành phố năm 2019 có khoảng 80.000 công nhân, lao động có nhu cầu mua nhà", ông Lê Hoàng Châu giải thích thêm.

Sửa Luật đầu tư để Sửa Luật đầu tư để 'cởi trói' cho dự án nhà ở thương mại

TTO - Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa đề xuất sửa đổi Luật đầu tư năm 2020 theo hướng cởi trói cho các dự án phát triển nhà ở trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên