22/08/2021 20:18 GMT+7

Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân vận chuyển nông sản lên TP.HCM

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Ngày 22-8, Bộ tư lệnh Vùng 2 đã có văn bản đề nghị hỗ trợ TP.HCM trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản từ các tỉnh, TP ở Đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM và vận chuyển trên địa bàn TP.

Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân vận chuyển nông sản lên TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng Hải quân Việt Nam hỗ trợ vận chuyển lương thực, nông sản từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM - Ảnh: Công ty cổ phần Pacific Foods

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc "Hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 và thu hoạch nông sản, đẩy mạnh sản xuất", Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân đã dùng tàu 626 có trọng tài 450 tấn để vận chuyển nông sản hỗ trợ các địa phương.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản từ các tỉnh, TP ở Đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM và vận chuyển trên địa bàn TP.HCM thì liên hệ và thông tin cho Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân.

Đồng thời, cung cấp các thông tin về số lượng, loại hàng hóa, vị trí, thời gian nhận hàng tại cảng của địa phương và địa điểm nhận hỗ trợ hàng hóa.

TP liên hệ với các địa phương bố trí nhân lực, phương tiện vận chuyển hàng hóa đến cảng để tàu tiếp nhận và vận chuyển về TP.HCM tại cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 hải quân (phường Cát Lái, TP Thủ Đức).

Bộ tư lệnh Vùng 2 sẽ bố trí nhân lực, phương tiện để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến nơi nhận theo kế hoạch của TP.HCM. Thời gian thực hiện từ ngày 23-8 đến khi hết nhu cầu vận chuyển của TP.HCM.

Bộ tư lệnh TP.HCM gõ cửa từng nhà khó khăn trao quà hỗ trợ Bộ tư lệnh TP.HCM gõ cửa từng nhà khó khăn trao quà hỗ trợ

TTO - Sáng 8-8, những phần quà hỗ trợ cho người dân từ Bộ tư lệnh TP.HCM đã chuyển về ban chỉ huy quân sự các quận huyện, từ đây các phần quà bắt đầu đến tận tay bà con đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên