15/03/2022 19:31 GMT+7

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp mặt báo chí đầu năm 2022

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Chiều 15-3, tại căn cứ Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức gặp mặt báo chí xuân Nhâm Dần 2022.

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp mặt báo chí đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn - phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân - phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: TIẾN LONG

Tham dự buổi gặp mặt có đại tá Hồ Thanh Hoàn - phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, đại tá Vũ Anh Tuấn - chính ủy Vùng 2 Hải quân, đại tá Nguyễn Anh Tuấn - tư lệnh Vùng 2 Hải quân; cùng hơn 20 lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và gần 50 phóng viên các báo, đài.

Trong năm 2021, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển được phân công và tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường; huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Đặc biệt, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời cấp cứu 17 vụ, cứu 22 ngư dân bị tai nạn, ốm đau trên biển. Huy động lực lượng, phương tiện cứu hỏa, giúp dân ấp 3, xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) dập tắt đám cháy rừng 3.000m2.

Tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cử tri trên các nhà giàn DK1 và các tàu làm nhiệm vụ trên biển.

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp mặt báo chí đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Đại tá Vũ Anh Tuấn - chính ủy Vùng 2 Hải quân - phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: TIẾN LONG

Liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19, Vùng 2 Hải quân đã điều động gần 1.300 lượt quân nhân, 2 chuyến tàu, 52 lượt chuyến xe vận tải quân sự vận chuyển, bốc xếp và đưa đến nơi tập kết, hỗ trợ nhân dân được gần 2.200 tấn lương thực, thực phẩm.

Cùng với đó, điều 28 lượt chuyến xe cứu thương vận chuyển 38 bệnh nhân COVID-19, 21 tử thi và 9 bộ tro cốt. Hỗ trợ lực lượng tham gia trực, gác tại các điểm, chốt phong tỏa...

Các cơ quan, đơn vị đã trích quỹ đơn vị cũng như tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ mua hơn 32 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm trị giá 614 triệu đồng để trực tiếp hỗ trợ nhân dân các vùng dịch. 

Vùng được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ hỗ trợ địa phương chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân được tặng cờ thi đua của Thủ tướng, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân.

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp mặt báo chí đầu năm 2022 - Ảnh 3.

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho 24 phóng viên có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021 - Ảnh: B.N

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Hồ Thanh Hoàn - phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân - đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn việc phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí chặt chẽ hơn nữa, phản ánh toàn diện các hoạt động của đơn vị, qua đó góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phát biểu kết luận, đại tá Vũ Anh Tuấn - chính ủy Vùng 2 Hải quân - trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Vùng. 

Sự đồng hành của các cơ quan báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân vận chuyển nông sản lên TP.HCM Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân vận chuyển nông sản lên TP.HCM

TTO - Ngày 22-8, Bộ tư lệnh Vùng 2 đã có văn bản đề nghị hỗ trợ TP.HCM trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản từ các tỉnh, TP ở Đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM và vận chuyển trên địa bàn TP.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên