26/01/2019 10:20 GMT+7

Bộ trưởng quốc phòng Venezuela kêu gọi đối thoại

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela tiếp tục thu hút truyền thông thế giới khi tổng thống tự phong Juan Guaido nói sẽ tổ chức cuộc bầu cử tự do sớm, trong khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kiên quyết không từ chức.

Bộ trưởng quốc phòng Venezuela kêu gọi đối thoại - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, ông Juan Guaido (trái) và tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro - Ảnh: AFP

Bộ trưởng quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cảnh báo đất nước có thể rơi vào cuộc xung đột tàn phá chỉ vì sự khởi xướng nực cười và nguy hiểm của ông Guaido. Ông Padrino đứng ra kêu gọi hai bên đối thoại hòa bình.

"Đó không phải một cuộc nội chiến. Điều hai bên cần làm là cùng nhau giải quyết các vấn đề của Venezuela. Đó là cuộc đối thoại" - ông Padrino đề xuất.

Không muốn nước ngoài can thiệp

Hãng tin Venezolana de Noticias (AVN) của Venezuela ngày 24-1 dẫn tuyên bố của tổng thống Venezuela: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lòng tận tụy với tổ quốc, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy".

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên trên đài truyền hình kể từ sau khi tuyên thệ tổng thống lâm thời, ông Guaido tuyên bố sẽ chấm dứt "chế độ" của ông Maduro, ổn định kinh tế đất nước và tổ chức bầu cử tự do sớm nhất có thể.

Ông Guaido thậm chí còn đề xuất phương án "ân xá" nếu ông Maduro chấp nhận rời cương vị một cách lặng lẽ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Guaido nhấn mạnh không ai muốn có sự can thiệp quân sự nước ngoài tại Venezuela để loại bỏ ông Maduro và ông hi vọng có thể tìm ra một lối thoát hòa bình cho thế bế tắc hiện nay.

Về phần mình, Tổng thống Maduro kiên quyết chống lại cái ông gọi là âm mưu của các thế lực nước ngoài nhằm lật đổ ông và dĩ nhiên không chấp nhận đề xuất của ông Guaido.

Trong bài phát biểu ngày 24-1 tại tòa án tối cao, ông nói: "Tôi sẵn sàng để đối thoại, để hiểu, để đàm phán, để thỏa thuận". Nhưng ông cáo buộc ông Guaido chỉ là "con tốt" trong tay người Mỹ. "Chúng ta sẽ hợp pháp hóa một chính phủ bù nhìn do nước ngoài áp đặt? Chúng ta sẽ cho phép hiến pháp của mình bị vi phạm...? Không!" - ông Maduro mỉa mai.

Ông Maduro phần nào yên tâm khi vẫn nhận được lòng trung thành từ quân đội nước này. Bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino lặp lại quan điểm ủng hộ và trung thành với Tổng thống Maduro.

Căng thẳng leo thang, Nga vào cuộc

Hãng tin AFP dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết một ngày sau khi ông Juan Guaido tự phong là tổng thống lâm thời của Venezuela, Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân gọi điện cho ông Nicolas Maduro, bày tỏ quan điểm "ủng hộ chính quyền hợp pháp của Venezuela trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ đã bị kích động từ bên ngoài".

Matxcơva cũng cảnh báo Washington không nên có bất cứ động thái can thiệp quân sự nào vào Venezuela.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ tiếp tục leo thang khi đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Fario Tortosa cho biết sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi Venezuela, nước này sẽ tước quyền miễn trừ ngoại giao với họ. 

Dù vậy, cũng theo đại sứ Venezuela, các nhà ngoại giao Mỹ vẫn có thể ở lại tòa nhà của Đại sứ quán Mỹ và "chúng tôi sẽ không làm gì cả".

Trong ngày 24-1, Mỹ đã triệu hồi một số nhà ngoại giao "không thiết yếu" từ Venezuela về nước "vì các lý do an ninh", song khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán nước này tại Caracas. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các công dân Mỹ tại Venezuela "nên cân nhắc" rời khỏi đây. 

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Maduro cũng lệnh cho mọi nhân viên ngoại giao Venezuela tại Mỹ trở về nước và tuyên bố sẽ đóng cửa đại sứ quán tại Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết chính quyền Washington đang tìm cách chuyển nguồn thu nhập từ dầu mỏ của Venezuela sang cho lãnh đạo phe đối lập, "tổng thống tự xưng" Juan Guaido, nhằm mục tiêu cắt nguồn tài chính và tăng cô lập với Tổng thống Nicolas Maduro.

Mặc dù tuyên bố của ông John Bolton không nhiều thông tin cụ thể, song nó là tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp có thể nhằm làm khánh kiệt nguồn tài chính của chính phủ ông Maduro. 

Ông John Bolton khẳng định đây là mục tiêu ưu tiên hiện nay của họ: "Hiện chúng tôi đang tập trung vào việc cắt đứt kết nối giữa chính quyền phi pháp của ông Maduro với các nguồn thu nhập của ông ấy".

Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại một phiên họp bất thường của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) diễn ra ngày 24-1, đa số các nước thành viên đã không ký thông cáo do Mỹ đề xuất công nhận ông Juan Guaido là "tổng thống lâm thời" của Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có mặt tại phiên họp và trực tiếp vận động các nước thành viên OAS ký thông cáo này, tuy nhiên chỉ có 16 trong số 34 nước thành viên OAS ký vào thông cáo.

Tính tới thời điểm sáng 25-1 (giờ VN), theo hãng tin TASS, ngoài Mỹ công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, các nước đã phát tuyên bố chung quan điểm này là Canada, Argentina, Brazil, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Peru, Chile và Ecuador.

Trong khi đó, những nước ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro là Nga, Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua và Thổ Nhĩ Kỳ. Belarus và Trung Quốc kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình giải quyết xung đột không có sự can thiệp của bên ngoài.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela từ chối đàm phán với ông Maduro Lãnh đạo phe đối lập Venezuela từ chối đàm phán với ông Maduro

TTO - Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro khi kêu gọi một "cuộc biểu tình lớn" và từ chối lời đề nghị đàm phán của nhà lãnh đạo đương nhiệm này.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên