25/01/2019 20:36 GMT+7

Nga đề xuất làm trung gian cho các bên ở Venezuela

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với bất kỳ bên nào có cách tiếp cận trách nhiệm ở Venezuela trong khi Điện Kremlin bác bỏ chuyện Nga chuẩn bị viện trợ tài chính hoặc quân sự cho chính quyền của ông Maduro.

Nga đề xuất làm trung gian cho các bên ở Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với người đồng cấp Venezuela Maduro năm 2017 - Ảnh: AFP

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 25-1 dẫn lời của ông Alexander Shchetinin - vụ trưởng vụ Mỹ Latin của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Matxcơva sẵn sàng đứng ra làm trung gian cho phe đối lập Venezuela và Tổng thống "hợp hiến" Nicolas Maduro.

Động thái được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga chính thức lên tiếng khẳng định Matxcơva chỉ công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela. 

Ngày 23-1, chủ tịch quốc hội Venezuela đã tự tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của nước này và ngay lập tức nhận được sự công nhận của Mỹ, phần lớn các nước Nam Mỹ.

Ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Maduro, khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ do ông dẫn dắt ở Venezuela đồng thời cảnh báo chống lại mọi sự can thiệp thô bạo từ bên ngoài đối với Venezuela.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận tổng thống Putin đã có cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia Nga ngày 25-1 để bàn về tình hình ở Venezuela. 

Ông Peskov khẳng định trong cuộc điện đàm ngày 24-1 hai nhà lãnh đạo Nga và Venezuela không hề thảo luận về sự hỗ trợ tài chính hay quân sự nào của Matxcơva đối với Caracas.

Truyền thông phương tây trong ngày 24 và 25-1 liên tục đưa tin về việc chính quyền Mỹ đang tìm cách đóng băng các tài sản của Venezuela ở nước này và chuyển nó cho phe đối lập Venezuela.

Theo hãng thông tấn Tass, ông Putin khẳng định Nga ủng hộ việc tìm kiếm các giải pháp trong khuôn khổ hiến pháp Venezuela, nhấn mạnh chỉ có thông qua các cuộc đối thoại hòa bình các bên ở Venezuela mới vượt qua được những bất đồng và khác biệt.

Quan hệ giữa Nga và Venezuela được củng cố bằng sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm qua Nga đã đầu tư hàng tỉ USD vào ngành dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này. 

Tình hình căng thẳng leo thang nhanh chóng ở Venezuela khiến các nước khác vào cuộc. Quan điểm chung của các nước châu Âu đến thời điểm này là yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử khác tự do, công bằng và minh bạch. 

Hôm nay 25-1, Pháp tiếp tục lên tiếng cảnh báo ông Maduro không được "đàn áp" phe đối lập Venezuela. Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên hôm 23-1 cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với chính quyền Maduro.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga ngày 25-1 khẳng định cuộc khủng hoảng ở Venezuela sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chế tạo các mẫu súng trường Kalashnikov ở nước này.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy của Nga ở Venezuela sẽ sản xuất hơn 25.000 khẩu súng trường AK-103 và hơn 50 triệu viên đạn mỗi năm, theo Tass.

Venezuela: Chuyện gì xảy ra tiếp theo khi có hai Venezuela: Chuyện gì xảy ra tiếp theo khi có hai 'tổng thống'?

TTO - Cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela có bước chuyển biến lớn vào rạng sáng 24-1 (giờ VN) khi một loạt quốc gia, dẫn đầu là Mỹ, chính thức công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó là tổng thống lâm thời của đất nước Mỹ Latin.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên