25/01/2019 10:14 GMT+7

Venezuela sẽ tước quyền miễn trừ ngoại giao của phái đoàn Mỹ sau 72 giờ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ tiếp tục leo thang khi Đại sứ Venezuela tại Nga cho biết sau 72 tiếng gia hạn cho các nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Venezuela, nước này sẽ tước quyền miễn trừ ngoại giao với họ.

Venezuela sẽ tước quyền miễn trừ ngoại giao của phái đoàn Mỹ sau 72 giờ - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin TASS (Nga), đại sứ Carlos Rafael Fario Tortosa cho biết khi hết hạn 72 tiếng đồng hồ mà tổng thống Nicolas Maduro đưa ra để các nhà ngoại giao Mỹ phải về nước, nước này sẽ tước quyền miễn trừ ngoại giao với họ.

Phát biểu trên đài truyền hình Rossiya-24 của Nga, ông Carlos Rafael Fario Tortosa nói: "Họ không còn là các nhà ngoại giao nữa. Hiện tại chúng tôi đã xem như là chúng tôi không có quan hệ chính trị và ngoại giao với nước đó nữa (Mỹ)".

"Nếu họ không muốn rời đi, chúng tôi cũng không vội, chúng tôi còn đủ thời gian… Chúng tôi sẽ chờ đợi", ông Carlos Rafael Fario Tortosa nói tiếp.

Cũng theo ông Carlos Rafael Fario Tortosa, các nhà ngoại giao Mỹ vẫn có thể ở lại tòa nhà của đại sứ quán Mỹ và "Chúng tôi sẽ không làm gì cả", ông nói và chia sẻ rằng chính phủ Venezuela không có ý định sử dụng vũ lực trong tình huống hiện tại.

Trong diễn biến liên quan, theo đài RT (Nga), Mỹ đã triệu hồi các nhà ngoại giao "không thiết yếu" từ Venezuela về nước "vì các lý do an ninh", song khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán nước này tại Caracas.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các công dân Mỹ tại Venezuela nên "rất cân nhắc" về chuyện rời khỏi nước này sau khi tổng thống Venezuela, ông Maduro, tuyên bố Mỹ nên rút toàn bộ nhân viên của mình ra khỏi Caracas "nếu họ đã hiểu rõ sự việc".

Mỹ và Venezuela đã không trao đổi các đại sứ trong hơn 10 năm qua, tuy nhiên vẫn duy trì hoạt động của các phái đoàn ngoại giao của hai bên cho tới hiện tại.

Trước đó, ngày 23-1 (giờ địa phương), lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaidó (35 tuổi) tuyên thệ trở thành 'tổng thống lâm thời' của quốc gia này và sau đó nhận được sự ủng hộ của một loạt quốc gia được dẫn đầu bởi Mỹ.

Venezuela chính thức tuyên bố đóng cửa đại sứ quán và các lãnh sự quán của họ tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao: Bộ Ngoại giao: 'Việt Nam mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định'

TTO - Về cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang ở Venezuela mới đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên