Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: ASEAN đoàn kết mới có tiếng nói
TTO - Trong bối cảnh an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ sự đoàn kết mới chứng minh được vai trò của ASEAN, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (giữa) tại phòng hội nghị Đối thoại Shangri-La - Ảnh: REUTERS
Ông Mattis sáng 2-6 đã có bài phát biểu và hỏi đáp cùng các đại biểu tại Đối thoại Shangri-La 2018, tổ chức ở Singapore.
Trong phần trình bày về sự lãnh đạo của Mỹ trong vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khi được hỏi về việc liệu ASEAN cần phải làm gì trong khái niệm an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Mattis khẳng định ưu tiên phải là đoàn kết.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington nhìn nhận tính trung tâm của ASEAN là việc các nước thành viên phải đoàn kết, vì nếu tính riêng lẻ, họ có thể là những nước nhỏ hơn, không có quân đội quy mô lớn, kinh tế nhỏ hơn... nhưng tất cả đều có tiếng nói, và người dân trong khu vực này đều xứng đáng có tương lai.
Ông Mattis cho rằng từ góc độ ấy, ông hiểu ASEAN luôn muốn cân bằng vì mục tiêu chung, để san sẻ lợi ích cho mọi thành viên. "Hiện nay họ đã có cùng tiếng nói, họ trở nên mạnh mẽ hơn và đó là những gì chúng ta có thể học hỏi", ông Mattis nhấn mạnh.
"Tại Đông Nam Á, chúng tôi có quan hệ đồng minh mạnh mẽ lâu nay với Philippines và Thái Lan, hay mối quan hệ bền chặt cùng Singapore. Đồng thời chúng tôi cũng tìm cách phát triển các mối quan hệ đối tác mới với Indonesia, Malaysia và Việt Nam" -
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis
Nhưng chỉ khi các quốc gia trở nên độc lập, không bị chi phối, trở nên vững mạnh thì mới giúp đỡ nước khác, hỗ trợ nước khác.
Ông nói thêm: "Hiện nay, phía Mỹ đang làm công tác "quảng bá" mạnh mẽ cho mô hình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của nước này đổi tên thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Một số chuyên gia cho rằng ASEAN vẫn còn lo ngại về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, do có khả năng bị lọt khỏi tầm ưu tiên của một khu vực an ninh rộng lớn hơn trước đây.
Ông Mattis và trước đó là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bài phát biểu khai mạc ngày 1-6 đều ra sức "trấn an" ASEAN, khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội này.
Sáng 2-6, ông Mattis khi trình bày về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khẳng định các nước trong khu vực cần nâng cao năng lực, đẩy mạnh hợp tác, và với mục tiêu tự do - mở cửa, "Mỹ không bắt buộc bất kỳ nước nào phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc".
-
TTO - Theo Bộ Y tế, cúm H5N8 vốn là chủng virus lưu hành trên gà và chim hoang dã, nay lần đầu tiên ghi nhận trên người. Bộ cũng cho biết sáng nay 4-3 chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 mới.
-
TTO - Trang mạng xã hội Thông tin Chính phủ vừa công bố những thông tin khẩn, lưu ý bà con người Việt tại Myanmar về việc chuẩn bị cho chuyến bay đưa công dân về nước vào ngày mai 4-3.
-
TTO - Bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết hiện sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã ổn định, bé đã cười đùa, dự kiến ngày mai 4-3 ra viện.
-
TTO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21 mà Mỹ đối mặt, và Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất có đủ khả năng gây nguy hiểm cho trật tự quốc tế.
-
TTO - Từng giáo viên phải học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết của nhà giáo đứng trên bục giảng để đem lại hiệu quả giảng dạy cao nhất. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn đặt ra cho giáo viên phải xuất phát từ thực tiễn
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận