Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2022
Bộ trưởng Pháp: Ukraine phải mất '15 hoặc 20 năm' nữa để gia nhập EU
TTO - Ngày 22-5, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết sẽ mất '15 hoặc 20 năm' để Ukraine chính thức trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clement Beaune - Ảnh: AFP
"Chúng ta phải thành thật. Nếu nói Ukraine sẽ gia nhập EU trong 6 tháng hay 1-2 năm nữa, đó sẽ là nói dối. Chắc cần khoảng 15 hoặc 20 năm, điều này sẽ mất nhiều thời gian", ông Beaune nói.
Theo Hãng tin AFP, ông Beaune đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn trên với Đài Radio J ngày 22-5.
Ông Beaune thành thật: "Tôi không muốn đưa ra cho người Ukraine bất kỳ ảo tưởng hay lời dối trá nào".
Vị bộ trưởng Pháp cũng nhắc lại đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tạo ra một "cộng đồng chính trị châu Âu" rộng hơn, để các quốc gia bên ngoài EU như Ukraine có thể chia sẻ "các giá trị cốt lõi của châu Âu".
Ngày 21-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối "những thỏa hiệp như vậy" và khẳng định cần lập tức bắt đầu quy trình đưa Ukraine trở thành thành viên chính thức của EU.
Về vấn đề này, ông Beaune cho biết đề xuất của ông Macron không phải là "một giải pháp thay thế cho việc gia nhập cộng đồng chính trị châu Âu hiện nay (tức EU). Việc này không ngăn cản việc tiến tới tư cách thành viên về sau".
Ông Beaune nói, theo kế hoạch của ông Macron, Ukraine "có thể được hưởng lợi từ ngân sách châu Âu để tái thiết và phục hồi đất nước, xã hội và nền kinh tế của mình".
Theo AFP, các nhà lãnh đạo EU khác cũng tỏ ra không mấy mặn mà với việc nhanh chóng chào đón Ukraine.
Sáng kiến "cộng đồng chính trị châu Âu" của ông Macron sẽ được tranh luận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng 6 tới.
Ngày 17-4, phó chánh Văn phòng tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva, cho biết Kiev đã hoàn tất bảng câu hỏi cần thiết để EU xem xét, quyết định về tư cách thành viên cho nước này.
Việc trở thành một thành viên EU có ý nghĩa rất lớn với Ukraine.
Một điều khoản trong hiệp ước EU nêu rõ nếu một thành viên trở thành đối tượng của hành động gây hấn có vũ trang, các quốc gia khác trong EU có nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi cách trong khả năng của họ.
-
TTO - Rạng sáng 2-7, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 0-7 trước đội chủ nhà Pháp ở trận giao hữu trên sân Stade de la Source. Đó là trận đấu mà các cô gái Việt Nam đã hoàn toàn lép vế và chỉ có được 1 cú sút sau 90 phút thi đấu.
-
TTO - Một số chuyên gia, đại biểu Quốc hội nêu ý kiến xung quanh kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí về việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.
-
TTO - Về thông tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 2 nam công dân Việt Nam ở Majorca với cáo buộc "tấn công tình dục", theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai công dân này đã được tại ngoại và chờ cơ quan chức năng xử lý.
-
TTO - Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã họp và có báo cáo gửi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về trường hợp nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, trong đó đề xuất tạm đình chỉ công tác với giảng viên này chờ kết luận điều tra.
-
TTO - Bão số 1 (tên quốc tế Chaba) đang mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão còn mạnh thêm và có 3 kịch bản bão đổ bộ vào đất liền.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận