
Dự án sân bay Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1, bay chuyến bay kỹ thuật vào 19-12-2025, và vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Văn phòng Bộ Xây dựng vừa có báo cáo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại buổi kiểm tra hiện trường dự án sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc: Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành vào ngày 2-11.
Phải có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án ở sân bay Long Thành
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc triển khai các hạng mục trong thời gian vừa qua với tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn, điều kiện thời tiết còn bất lợi, các đơn vị cần phải quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong tổ chức thi công và có giải pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.
Đối với các dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc dự án sân bay Long Thành - giai đoạn 1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Đồng Nai được đề nghị tiếp tục phối hợp, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án thành phần 2 trước ngày 15-11. Đồng thời tỉnh Đồng Nai quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu dự án thành phần 1 do địa phương làm chủ đầu tư tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ thông xe tuyến chính theo yêu cầu.
Ban Quản lý dự án 85 (đại diện chủ đầu tư dự án thành phần 2) được giao thực hiện nghiêm các chỉ đạo, tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành tuyến chính vào khai thác dịp 19-12-2025. Ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng dự án.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu lãnh đạo cấp cao các nhà thầu phải thường trực ở công trường, kịp thời bổ sung nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực để tổ chức thi công đáp ứng kế hoạch hằng ngày.
Một số nhà thầu đã kiểm soát được tiến độ (như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Trường Long...) cần sớm hoàn thành khối lượng còn lại. Đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái để hỗ trợ máy móc thiết bị, nhân lực cho một số nhà thầu có khối lượng lớn hoặc đang chậm tiến độ nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Đề nghị sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành
Với dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành, Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM và tỉnh Đồng Nai quan tâm, hỗ trợ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công trong năm 2025, đáp ứng tiến độ yêu cầu.
Đối với nguồn cát, đất đắp và đá xây dựng, VEC chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch huy động theo tiến độ thi công. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh, thành có nguồn cung vật liệu để đăng ký nhu cầu nhằm bảo đảm nguồn cung đáp ứng đủ cho dự án.
Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh các công tác giải phóng mặt bằng đoạn giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
Về triển khai thi công, VEC kiểm soát chặt chẽ tiến độ các gói thầu còn lại để bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) để sớm đưa toàn bộ dự án vào khai thác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận