Trước đó vào tháng 6-2011, UBND TP Đà Nẵng thông báo chỉ giải quyết bố trí TĐC bằng cách cho thuê căn hộ chung cư đối với các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp nhưng sử dụng trước ngày 1-7-2004, mà không bố trí đất TĐC. TP cũng không công nhận và xem xét giải quyết đền bù và bố trí TĐC các trường hợp được UBND phường, xã xác nhận mua bán chuyển nhượng đất ở có nguồn gốc từ đất nông nghiệp... Chủ trương này vấp phải sự phản đối của người dân và nhiều người đã chây lì không bàn giao mặt bằng.
Đơn cử như trường hợp của hộ ông Nguyễn Văn Hùng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đã mua mảnh đất hoa màu rộng 120m², được phường Hòa Minh ký chứng thực ngày 10-5-2001, sau đó ông xây một căn nhà nhỏ để ở đến nay. “Nhiều người cũng mua đất như tôi nhưng họ có tiền thì họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), giờ giải tỏa được bố trí đất TĐC. Còn gia đình tôi không có điều kiện làm sổ đỏ thì chỉ được bố trí căn hộ chung cư, thiệt thòi quá, nên không bàn giao mặt bằng”, ông Hùng cho biết.
Trước thực tế đó, mới đây hội đồng giải phóng mặt bằng hai quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu đã kiến nghị và UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý bố trí đất TĐC diện hộ phụ với giá gấp ba lần hộ chính đối với các trường hợp trên. Theo thống kê đến đầu tháng 4-2013, quỹ đất TĐC cho các hộ chưa bàn giao mặt bằng của ba dự án trên là khoảng 50 lô. Tuy nhiên theo ông Dương Thành Thị - chủ tịch quận Liên Chiểu: “Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án này, quận đề nghị phía TP bố trí đất TĐC cho các hộ theo giá hộ phụ gấp 2,5 lần diện hộ chính” và kiến nghị trên đã được chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chấp thuận
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận