
Phó chánh Thanh tra TP.HCM Đinh Thị Thu phát biểu công bố kết luận thanh tra các dự án tồn đọng - Ảnh: ÁI NHÂN
Trong 2 ngày 15 và 16-6, Thanh tra TP.HCM tổ chức công bố 6 kết luận thanh tra và 1 kết luận kiểm tra đối với 100 dự án tồn đọng mà cơ quan này đã hoàn tất thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch ngày 7-5, nhằm tham mưu UBND TP.HCM có hướng tháo gỡ, khơi thông nguồn lực.
Theo báo cáo của Thanh tra TP.HCM, cơ quan đã hoàn tất thanh tra, kiểm tra đối với 100 dự án, khu đất tồn đọng (bao gồm 12 dự án đầu tư công, 5 dự án BOT, 76 dự án ngoài ngân sách và 2 dự án khác; 5 khu đất).
Qua thanh tra đã có 12/95 dự án đã được đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ trong quá trình thanh tra, không còn khó khăn vướng mắc.
Có 2/95 dự án đã chấm dứt hoạt động, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xử lý về đất đai.
Có 6/95 dự án còn là đất trống, chưa triển khai thi công và 5/95 dự án (chưa hoàn thành pháp lý, công ty không có khả năng tài chính/gặp khó khăn về tài chính/tranh chấp trong nội bộ). Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị UBND thành phố giao các cơ quan liên quan xử lý theo từng dự án.
Có 70/95 dự án còn lại qua thanh tra, kiểm tra đã thống nhất phương án tháo gỡ để thực hiện.
Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó chánh Thanh tra TP.HCM Đinh Thị Thu khẳng định mục tiêu thanh tra, kiểm tra nhằm tập trung làm rõ các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
"Đồng thời từ kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ tham mưu UBND thành phố có biện pháp chấn chỉnh đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực chuyên ngành; kịp thời có giải pháp tháo gỡ, phục hồi các nguồn lực xã hội chưa được phát huy hiệu quả; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài, tạo ấn tượng và thành công thu hút nguồn vốn quốc tế", bà Thu nhấn mạnh.
Từ kết quả thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị UBND thống nhất quan điểm xử lý đối với các tồn tại, vướng mắc của dự án, có cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết dứt điểm trong tháo gỡ vướng mắc của dự án thuộc thẩm quyền thành phố.

Phó chánh Thanh tra TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thủy chủ trì công bố kết luận thanh tra, kiểm tra - Ảnh: ÁI NHÂN
Nhiều vướng mắc pháp lý đất đai, quy hoạch khiến dự án tồn đọng kéo dài
Từ kết quả thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP.HCM chỉ ra các vướng mắc liên quan khiến nhiều dự án tồn đọng kéo dài, cụ thể:
- Vướng mắc về điều kiện pháp lý và kinh doanh dự án: Chủ đầu tư thực hiện việc huy động vốn, chuyển nhượng nền/nhà/căn hộ cho khách hàng khi các thủ tục pháp lý của dự án chưa được hoàn tất và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan từng thời kỳ còn thiếu quan tâm trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
- Vướng mắc về điều kiện pháp lý dự án: Dự án được triển khai trong thời gian dài, trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh của hệ thống pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và nhà ở; hoặc trong quá trình thực hiện, dự án có sự điều chỉnh về quy mô, mục tiêu đầu tư hoặc các chỉ tiêu quy hoạch, làm phát sinh yêu cầu rà soát, xác định lại giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính làm phát sinh các vướng mắc liên quan.
- Vướng mắc về quy hoạch và thủ tục đầu tư: Việc thiếu đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và thủ tục chuyên ngành đầu tư, xây dựng; sự thay đổi về quy hoạch qua các thời kỳ khiến dự án kéo dài.
- Vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận