
Dự án Giải quyết ngập do triều (10.000 tỉ đồng) đã hoàn thành tháo gỡ, công trình đang tiếp tục thi công trở lại. Trong ảnh: cống ngăn triều Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng - Ảnh: LÊ PHAN
Tuổi Trẻ trao đổi với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM, về định hướng tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án tồn đọng vào khai thác phục vụ, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.
Thanh tra, dự án vẫn "chạy"
* Thanh tra TP được giao phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện nhiệm vụ rà soát, thanh tra; đề xuất phương án tháo gỡ đối với các dự án, khu đất khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, phải hoàn thành trong tháng 6. Nhiệm vụ này đang được triển khai như thế nào?
- Mới đây Thanh tra TP đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 100 dự án/tổng số 838 công trình, khu đất, dự án tồn đọng năm 2025 chưa hoàn thành tháo gỡ để tiếp tục đánh giá nguyên nhân chậm hoàn thành dù đã có các chỉ đạo, định hướng tháo gỡ của TP.
Thanh tra TP cũng phối hợp Sở Tài chính để xây dựng phương án rà soát, đưa vào kế hoạch giải quyết mới (năm 2026) các dự án tồn đọng để tiếp tục tháo gỡ song song với hoàn thành rốt ráo 838 công trình, khu đất, dự án tồn đọng theo kế hoạch 34. Theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP.HCM đợt rà soát mới này TP sẽ thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, hiệp hội biết để đăng ký. Từ đó các sở ngành liên quan rà soát, đưa vào danh sách để tiếp tục giải quyết.

Ông Phạm Văn Nghì
Kỳ vọng của đợt rà soát này sẽ "quét" được hết các dự án tồn đọng, công trình, khu đất khó khăn, vướng mắc bên cạnh số 838 công trình, khu đất, tồn đọng mà TP cơ bản đã giải quyết.
Qua đó TP tiếp tục tháo gỡ để khơi thông nguồn lực đất đai, dự án và đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần tăng trưởng hai con số.
* Lâu nay có tình trạng dự án trì hoãn nhiều năm từ khi có thanh tra, kiểm tra và chờ thực hiện theo kết luận thanh tra, kiểm tra gây nên tâm lý e ngại cho doanh nghiệp.
Gần đây người dân, doanh nghiệp đã nhìn thấy hoạt động thanh tra, kiểm tra gắn với mục tiêu trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc. Đây là định hướng mới của hoạt động thanh tra?
- Thành ủy, UBND TP đã ban hành nhiều chỉ đạo, kế hoạch, lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết dự án tồn đọng. Căn cứ vào phân loại nhóm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, dự án PPP và tùy vào vướng mắc (quy hoạch, thủ tục đầu tư, triển khai dự án...) mà phân chia cho các sở, ngành tương ứng để chịu trách nhiệm giải quyết. Về phần Thanh tra TP đã hoàn thành thanh tra chuyên đề với 94 dự án theo phân công.
Với chủ trương, chỉ đạo là gỡ vướng mắc để sớm đưa dự án tồn đọng vào khai thác phục vụ, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề nhằm tìm ra bất cập, nguyên nhân vướng mắc để tham mưu UBND TP.HCM tháo gỡ, hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, đầu tư chứ không hoàn toàn đặt trọng tâm vào xử lý vi phạm, trách nhiệm. Tinh thần chỉ đạo chung là khi thanh tra thì dự án vẫn "chạy", vẫn triển khai.
* Tinh thần đó được thể hiện như thế nào qua những đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề về dự án tồn đọng vừa qua, thưa ông?
- Với 100 dự án tồn đọng vừa công bố thanh tra, kiểm tra chuyên đề, Thanh tra TP được lãnh đạo TP cho thời gian thanh tra tối đa 30 ngày và yêu cầu việc thanh tra, kiểm tra không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.
Thanh tra TP phải huy động hàng trăm nhân sự để vừa bảo đảm tiến độ thời gian, vừa bảo đảm chất lượng thanh tra, kiểm tra để tham mưu tháo gỡ vướng mắc. Trước đó, vào tháng 8-2025 Thanh tra TP cũng tung hàng trăm nhân sự để hoàn thành thanh tra chuyên đề trong thời hạn một tháng với 94 dự án tồn đọng theo phân công.
Nhiều dự án lớn được gỡ vướng
* Mới đây Thanh tra TP tham mưu UBND TP.HCM về việc cho triển khai song song việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, không nhất thiết phải chờ kết luận của các cơ quan Trung ương trong mọi trường hợp. Xin ông nói rõ hơn về cách làm này?
- Tại kết luận số 24 của Bộ Chính trị mới đây đã đồng ý nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai và các dự án thuộc lĩnh vực khác theo hướng xem xét xử lý tháo gỡ đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại; hạn chế tối đa các khiếu kiện, nhất là đối với các dự án có yếu tố nước ngoài; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình.
Trên tinh thần kết luận số 24 chúng tôi tham mưu UBND TP triển khai như trên để bảo đảm dự án vẫn được triển khai liên tục, không gián đoạn, đóng góp đầu tư, tăng trưởng song song với thực hiện các nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra.
* Với kết quả tháo gỡ cho các dự án tồn đọng vừa qua của TP.HCM, ông có thể kể một số dự án đáng chú ý, có ý nghĩa cho sự đóng góp phát triển kinh tế của TP?
- Nổi bật là dự án Giải quyết ngập do triều (10.000 tỉ đồng) đã hoàn thành tháo gỡ. Trong tháng 4-2026 dự án này đã có kết luận của Kiểm toán Nhà nước và có văn bản giải quyết của ngân hàng. Hiện dự án đang được nhà đầu tư tiếp tục thi công.
Hay quá trình tháo gỡ cơ sở nhà đất số 1 Lý Thái Tổ với diện tích hơn 4,4ha, từ cơ sở Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, bỏ trống nhiều năm và được bàn giao về cho TP để xây công viên, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Đây là công trình công cộng điểm nhấn của TP, dự án đã mang lại nhiều cảm xúc cho người dân TP và là một phần trong chiến lược chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh và không gian công cộng cho người dân TP.
Bên cạnh đó hàng loạt dự án lớn về đầu tư tư nhân, PPP, BT được tháo gỡ, tiếp tục triển khai thực hiện.
Cơ bản gỡ vướng 838/838 dự án tồn đọng với tổng mức đầu tư 206.000 tỉ đồng
Tháng 8-2025, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch 34 để xử lý 838 công trình, khu đất, dự án tồn đọng, vướng mắc. Đến nay TP đã hoàn thành tháo gỡ và có chỉ đạo hướng tháo gỡ với 838/838 dự án thuộc diện xử lý (đạt tỉ lệ 100%), với tổng mức đầu tư trên 206.000 tỉ đồng với diện tích trên 17.000ha.
Trong đó có 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ tất cả các vướng mắc. Trong 421 dự án còn lại, có 393 dự án đã cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc; 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ; xác định rõ nội dung tháo gỡ vướng mắc chưa hoàn thành.
Đáng chú ý đã tháo gỡ cho nhiều dự án lớn về đầu tư tư nhân (như dự án khu đô thị Đại học Quốc tế; dự án Central IV, dự án Central V, dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư số 628 - 630 Võ Văn Kiệt; dự án khu dân cư lô số 6 - khu 6B; dự án khu dịch vụ hải sản Thành Phát; dự án khu phức hợp Tháp quan sát; dự án khu phức hợp Sóng Việt; khu đất 30,2ha phường Bình Khánh và khu 30,1ha Nam Rạch Chiếc; dự án 39-39B Bến Vân Đồn, dự án khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế...).
Các dự án PPP và BT có thể kể đến như dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa; dự án BT cầu Thủ Thiêm 2; dự án BT 4 tuyến đường; dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD tại phường Long Bình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận