25/11/2017 09:50 GMT+7

Bỏ rác sang nhà người khác: Thói quen xấu người Việt!

TRẦN VĂN XẺN
TRẦN VĂN XẺN

TTO - Câu chuyện một số người dân Hà Tĩnh bỏ rác lên tàu hỏa để gửi vào Sài Gòn cho thấy sự tùy tiện trong ứng xử với rác và đây cũng là một thói quen xấu của người Việt.

Bỏ rác sang nhà người khác: Thói quen xấu người Việt! - Ảnh 1.

Một sáng chủ nhật, đi mua bánh mì trong khu Little Saigon thuộc miền nam California (Hoa Kỳ), tôi thấy một người đàn ông Việt Nam quay cửa kính xe xuống và quăng vỏ chuối ra ngoài. Hành động này làm tôi nhớ đến những chuyến xe đò từ Sài Gòn về miền Tây, hành khách thường tùy tiện quăng những bọc nilông, chai nhựa, vỏ bắp và xác mía xuống đường. 

Tôi tự hỏi, có phải thói quen xả rác đã nằm sâu trong huyết quản của người Việt từ rất lâu rồi, nay tiếp tục phát triển ở nước ngoài?

Ở Mỹ, trong khu phố của người bản xứ thì không có rác - họ giữ gìn khu phố và nơi cư ngụ lúc nào cũng sạch sẽ, riêng khu phố của người Việt lại thường có rác. Việc xả rác này thường do người Việt lớn tuổi gây ra - những người không sinh ra và lớn lên ở Mỹ. 

Còn trẻ em Việt được sinh ra và lớn lên ở đây không bao giờ xả rác; thậm chí, các em còn ngăn cản không cho các bậc trưởng thượng xả rác. Các em, khi đi học, được nhà trường dạy dỗ không được xả rác hay phóng uế nơi công cộng và các em rất tuân thủ những quy định đã được dạy. Đây là kết quả tất yếu và đáng khen của nền giáo dục hướng về cộng đồng.

Ở nước ta, dường như không thành phố nào không có rác, không con đường nào không có rác, không con sông nào không có rác. Vứt rác bừa bãi và vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định dường như đã trở thành thói quen của một số người trưởng thành. 

Tai hại hơn nữa, hành động này lại làm gương xấu cho trẻ em. Ở trường, mặc dù các em được dạy phải giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác, tiêu tiểu đúng nơi quy định; thế nhưng khi về nhà hoặc ra đường, các em lại nhìn thấy cảnh người lớn xả rác và tiểu tiện bừa bãi nên dễ dàng học theo thói xấu này. 

Điều này cho thấy thế hệ chúng ra có vấn đề với việc giữ gìn vệ sinh công cộng, và cũng là giữ gìn vệ sinh cho cá nhân mình.

Đã đến lúc cần có những biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để thay đổi thói quen xả rác của người Việt. Chỉ đến khi người Việt thay đổi cách ứng xử với rác thì mới mong xã hội bước vào nếp sống văn minh và đất nước mới trở thành nơi đáng sống.

Áp dụng nhiều giải pháp

Theo tôi, cần phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuyên truyền - vận động để nâng cao ý thức cộng đồng (tăng các bảng cảnh báo về mức xử phạt vi phạm, đưa vào chương trình giáo dục bậc tiểu học, vận động tổ dân phố tự quản xây dựng khu phố sạch đẹp), đến nâng cấp cơ sở hạ tầng (lắp đặt thêm nhiều nhà vệ sinh, thùng rác nơi công cộng), kết hợp với việc xử phạt nghiêm để răn đe và thuyết phục người dân gìn giữ vệ sinh chung.

TRẦN VĂN XẺN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên