24/11/2017 15:29 GMT+7

Thấy gì qua clip 'gửi rác vào Sài Gòn'?

HOÀI AN
HOÀI AN

TTO - Tôi sững sờ khi xem đoạn clip một số người dân vùng ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) tíu tít và í ới gọi nhau máng rác vào xe lửa. Thật không thể hiểu nổi. Tại sao như vậy?

Thấy gì qua clip gửi rác vào Sài Gòn? - Ảnh 1.

Ngày 23-11, tàu 18E-601 chạy qua ga Hương Phố vẫn phải chở rác thải sinh hoạt - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Tự trọng không tự nhiên mà có. Nó phải được xây dựng bằng kỷ luật, kỷ cương, rồi mới tiến tới tự giác, tự nguyện. Còn kêu gọi, lên án suông, mãi mãi không bao giờ đặt chân tới vạch văn minh."

Hoài An

Người ta phân trần là ở thị trấn Hương Khê rác ứ đọng vì không có chỗ xử lý rác. Rằng rác lưu cữu lâu nay, chịu hết xiết... 

Không, không vì bất cứ lý do gì mà mang rác trong nhà mình vứt sang nơi khác. Không gì có thể biện minh cho một hành vi như vậy, nhất là không phải của một người. Đó là hành động không văn minh, rất không văn minh.

Hương Khê là một thị trấn đẹp. Là địa danh nổi tiếng gắn với cuộc khởi nghĩa của anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng. Tôi đã đi qua nơi này và luôn lưu luyến nghĩ về miền đất đẹp, can trường đó. Hôm qua khi xem đoạn clip này, một bạn nữ sinh viên người Hà Tĩnh đang học tại TP.HCM đã quay mặt đi. Và khóc. Tôi biết bạn khóc vì điều gì...

Tôi thấy giọt nước mắt của cô nữ sinh viên thật đẹp, thật chân thành, thật thiện tâm. Giọt nước mắt làm tôi nguôi ngoai sự giận dữ, bực bội với hành động xấu của một số người. Ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia, người có ý thức, người kém ý thức. 

Chỉ tiếc là trong đời sống hiện nay, cái xấu ngang nhiên xuất hiện quá nhiều, có lúc trơ tráo và trắng trợn mà ít khi bị nhắc nhở, bị ngăn chặn.

Cái xấu lớn nhất, phổ biến nhất hiện nay là sự ích kỷ. Chỉ biết cho mình mà chẳng biết cho người. Đem rác trong nhà ra máng vào xe lửa cho mang đi chỗ khác chính là từ ích kỷ mà ra. Sạch nhà mình thôi, ở đâu dơ thây kệ.

Tính ích kỷ xảy ra khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, cả người hèn lẫn người sang. Ở Sài Gòn, Hà Nội vẫn đầy cảnh người trong xe hơi mở cửa quăng vỏ lon nước ngọt, cùi bắp... ra đường. Chạy xe thì giành giật, chen lấn. 

Đi siêu thị thì chen ngang, không cần xếp hàng. Về thì tiết kiệm từng chút nước nhưng ở cơ quan thì xả cho tràn. Điện đóm xài phủ phê, máy lạnh máy quạt vù vù, đang giữa mùa nắng vẫn khoác áo gió ngồi phòng máy lạnh. Ích kỷ đấy.

Cái tính ích kỷ cũng có ở những người có chức có quyền. Bởi ích kỷ, tham lam mới bòn rút, mới gạ gẫm, mới ăn bớt ăn xén, mới phần trăm - hoa hồng. Án trăm tỉ, ngàn tỉ cũng từ tham lam ích kỷ mà ra chớ đâu! 

Cái ích kỷ, chỉ biết có lợi cho mình diễn ra nhan nhản hằng ngày, chỉ khác nhau ở cách thể hiện, ở địa danh. Chúng ta cứ luôn than vãn sống trong một môi trường ô nhiễm, không an toàn, bất an nhưng chính chúng ta luôn ích kỷ, thủ lợi. Thế thì rất khó để chúng ta có một môi trường sống an toàn, văn minh.

Còn ích kỷ là còn thiếu tự trọng. Tự trọng không tự nhiên mà có. Nó phải được xây dựng bằng kỷ luật, kỷ cương, rồi mới tiến tới tự giác, tự nguyện. Còn kêu gọi, lên án suông, mãi mãi không bao giờ đặt chân tới vạch văn minh.

Làm rõ vụ "gửi rác vào Sài Gòn"

Ngày 23-11, ông Lê Hữu Thái, chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết đang xác minh danh tính những người có hành vi treo các bao rác thải sinh hoạt lên các toa tàu chở hàng, xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 20-11 ở ga Hương Phố.

Theo ông Thái, clip người dân treo rác lên tàu hỏa được quay tại khối 7, thị trấn Hương Khê. Sự việc đã được thị trấn báo cáo lên cơ quan chức năng để có hướng xử lý.

Ông Cao Tiến Hùng, giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, cho rằng người dân treo rác lên tàu làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường và còn gây nguy hiểm cho người treo rác lên toa tàu đang chạy.

Còn ông Mai Đức Chính, trưởng ga Hương Phố, cho biết hiện phía ga đã phối hợp với chính quyền để xử lý. Nguyên nhân người dân treo rác lên tàu chở hàng là do thời gian vừa qua thị trấn Hương Khê tồn đọng rác thải quá nhiều.

Trong chiều 23-11, có mặt tại ga Hương Phố, chúng tôi thấy không còn tình trạng người dân treo rác lên tàu lửa khi qua đây. Nhưng khi tàu hàng 18E-601 chạy qua ga Hương Phố, chúng tôi có thấy một số bao rác được treo hai bên các toa tàu và một số điểm nối giữa các toa tàu tập kết từng đống rác.

Ông Hoàng Văn Cường, gác ghi ga Hương Phố, cho biết tình trạng người dân treo rác lên tàu phổ biến từ lâu. "Người dân ở đây thấy tàu dừng là treo, tập kết rác lên tàu. Hầu như tàu hàng nào chạy qua đây cũng phải chở thêm rác" - ông Cường nói.

Trước đó, ngày 20-11, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh người dân ở thị trấn Hương Khê xách những bao tải rác bên đường treo lên các toa khi tàu chạy qua. Đoạn clip thu hút rất nhiều lượt xem và chia sẻ cùng rất nhiều bình luận tỏ thái độ bất bình, gọi đó là "gửi rác vào Sài Gòn".

VĂN ĐỊNH

HOÀI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên