04/03/2020 13:36 GMT+7

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Sáng 4-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong toàn quân, nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng chống dịch COVID-19 ở 5 cấp độ.

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 1.

Lực lượng binh chủng phòng không - không quân diễn tập phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: Đ.A

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc diễn tập xử lý vấn đề an ninh phi truyền thống trên phạm vi cả nước, nhiều lực lượng, cả trong lẫn ngoài quân đội tham gia và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tham dự và chỉ đạo có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; đại tướng Ngô Xuân Lịch - bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Phan Văn Giang - tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

Buổi diễn tập bao gồm diễn tập vận hành cơ chế của ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và diễn tập thực binh.

Diễn tập thực binh được thực hiện trực tiếp tại Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 1, Trường sĩ quan Lục quân 1 và các đơn vị có biên chế bệnh xá (9 sư đoàn phòng không - không quân; 3 vùng hải quân, 17 học viện, trường sĩ quan).

Buổi diễn tập theo 5 cấp, trong đó cấp độ cao nhất (cấp độ 5) khi dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 và trên 30.000 trường hợp mắc; đã lây lan vào một số đơn vị quân đội.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương sự vào cuộc rất trách nhiệm của quân đội ngay từ đầu, một ví dụ ngay trên 50 đội cơ động phản ứng nhanh toàn quốc, một nửa là của quân đội đã thành lập và đã ra quân.

"Chúng ta không được chủ quan, bao giờ dập được dịch hoàn toàn lúc đó mới yên lòng. Tôi có lòng tin với sự ra quân của toàn quân, ta có lòng tin sẽ chống dịch thành công. Chúng ta cùng nhau quyết tâm với tinh thần khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, mang lại niềm tin cho nhân dân", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", "diễn nhưng nhiều nội dung làm thật", các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập đã tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bám sát tình hình thực tế, huy động các nguồn lực, làm tốt công tác chuẩn bị.

Thông qua diễn tập, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch COVID-19 và sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống khác.

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 2.

Các vị đại biểu theo dõi buổi diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở Bộ Quốc phòng - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, trực tiếp điều hành buổi diễn tập tại các địa điểm - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 4.

Trung đoàn 916 (Đoàn Không quân Ba Vì) thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - không quân sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển tiếp ứng lực lượng, trang bị, vật chất phòng chống dịch - Ảnh: Đ.A

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 5.

Tình huống điều trị bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 tại bệnh viện dã chiến quân đội - Ảnh: NAM TRẦN chụp lại màn hình

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 6.

Diễn tập các khâu xét nghiệm, điều trị ở các cấp độ tại bệnh viện dã chiến quân đội - Ảnh: NAM TRẦN chụp lại màn hình

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 7.

Thực hiện diễn tập điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 - Ảnh: Đ.A

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có - Ảnh 8.

Điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 - Ảnh: Đ.A

Biên phòng túc trực các đường mòn biên giới, đóng cửa 2 đường Biên phòng túc trực các đường mòn biên giới, đóng cửa 2 đường 'nới rộng'

TTO - Lãnh đạo tỉnh An Giang phản hồi thông tin "doanh nghiệp mua đất, tự mở thêm đường mòn xuyên biên giới" mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên