28/04/2026 16:30 GMT+7

Bộ Nội vụ thông tin mới về định hướng sắp xếp thôn, tổ dân phố

Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết định hướng chung sắp xếp thôn, tổ dân phố là thu gọn đầu mối, giảm số lượng và đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng, miền.

Bộ Nội vụ thông tin mới về định hướng sắp xếp thôn, tổ dân phố - Ảnh 1.

Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh - Ảnh: Đ.TRUNG

Chiều 28-4, tại cuộc họp báo thông tin các công việc trong quý 1-2026 của Bộ Nội vụ, phóng viên đặt vấn đề về nội dung liên quan sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ triển khai trong quý 2-2026.

Sẽ thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết bộ được Thủ tướng giao chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ với người hoạt động không chuyên trách để cụ thể hóa, làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện thời gian tới.

Bà nêu rõ đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động ở cơ sở. Do đó việc xây dựng nghị định đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

"Hiện nay cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp các cơ quan để báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này.

Theo đó định hướng chung sắp xếp thôn, tổ dân phố là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng, miền.

Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã", bà Thanh nói.

Đồng thời bà thông tin, dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ với người hoạt động không chuyên trách cũng được xây dựng theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp hiện nay.

Nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, hợp lý, phù hợp quy mô mới cấp xã, cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách.

Từ đó góp phần khuyến khích đội ngũ không chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Việc hoàn thiện chính sách cũng đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Bà nêu thêm trong thời gian khi cấp có thẩm quyền có chủ trương về nội dung này, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thông tin.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở

Liên quan vướng mắc, khó khăn trong gần một năm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết quá trình vận hành mô hình tổ chức mới có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.

Theo đó cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Về nhân sự ở cơ sở, sau sắp xếp, với quá trình phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã.

Song một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.

Về hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền, bà Thanh nói phần lớn các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được xử lý nhưng còn một số nội dung nhiệm vụ vẫn còn đang được tiếp tục hướng dẫn sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thống nhất đồng bộ...

Thời gian tới, bà Tú Thanh cho hay Bộ Nội vụ xác định tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương.

Tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí.

Tăng cường theo dõi đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Bà thông tin thêm, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành quyết định về kế hoạch sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sơ kết này là dấu mốc quan trọng để đánh giá toàn diện việc thực hiện trong 1 năm vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình, đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Bộ Nội vụ thông tin mới về định hướng sắp xếp thôn, tổ dân phố - Ảnh 3.Bộ Nội vụ đề xuất cách tính trợ cấp thôi việc mới với công chức

Tại dự thảo sửa nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất cách tính trợ cấp thôi việc mới với công chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất