
Bệnh binh tập luyện vận động vào mỗi buổi chiều tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chính sách mới với thương binh
Theo Bộ Nội vụ, Pháp lệnh hiện hành quy định các trường hợp được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha đẻ, mẹ đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ hoặc có từ 2 con là liệt sĩ trở lên.
Ngoài ra còn có đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc bằng "Có công với nước".
Trong khi đó, người có công và thân nhân liệt sĩ còn lại hưởng trợ cấp hằng tháng được điều dưỡng 2 năm/lần.
Song đến nay, số người có công giảm dần từng năm do nhiều người đã cao tuổi. Dự kiến năm 2026, số cần điều dưỡng hằng năm chỉ còn hơn 19.000 người, trong khi số điều dưỡng 2 năm/lần khoảng 811.000 người (chiếm gần 98% tổng số).
Với định hướng mở rộng đối tượng và nâng cao chế độ của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ đề xuất chuyển một phần nhóm đang được điều dưỡng 2 năm/lần sang điều dưỡng hằng năm.
Các nhóm gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể từ 61 - 80%. Dự kiến, trên 151.000 người sẽ hưởng chính sách mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà gia đình thương binh Phạm Văn Ngân tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bổ sung trợ cấp mới
Cũng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ mới chỉ áp dụng với những nhóm có sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày, ví dụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh…
Trong khi những người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa) chưa được hưởng chế độ trên.
Thực tế đa số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đều cao tuổi (từ 90-105 tuổi), sức khỏe suy giảm, cần người chăm sóc thường xuyên. Do vậy, theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung trợ cấp nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm sự tương đồng về chính sách giữa các nhóm người có công.
Dự kiến kinh phí điều chỉnh chế độ điều dưỡng đối với một số nhóm từ điều dưỡng luân phiên 2 năm/lần sang điều dưỡng hằng năm khoảng 250 tỉ đồng/năm. Còn kinh phí trợ cấp hằng tháng đối với người phục vụ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và tiền đóng bảo hiểm y tế cho người phục vụ khoảng 27 tỉ đồng/năm.
Như vậy, tổng kinh phí theo đề xuất của Bộ Nội vụ ước tính khoảng 277 tỉ đồng/năm. Dự kiến dự thảo Pháp lệnh sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 5-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận