
Người có công, thân nhân người có công luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, cả về tinh thần, vật chất, sức khỏe, chế độ chính sách - Ảnh: HÀ QUÂN
Cụ thể theo nghị định 77 của Chính phủ có hiệu lực từ 1-7-2024, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân được điều chỉnh tốt hơn.
Hiện mức chuẩn trợ cấp ưu đãi tăng lên mức 2,789 triệu đồng/tháng.
Trong đó có nhiều nhóm hưởng hỗ trợ cao, ví dụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp 8,367 triệu đồng/tháng, kèm theo phụ cấp ưu đãi 2,337 triệu đồng/tháng. Tổng cộng 10,704 triệu đồng.
Ngoài ra người trực tiếp phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sống tại gia đình được hưởng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi nêu trên, tức 2,789 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 được xếp vào nhóm hưởng trợ cấp, phụ cấp cao nhất.
Ví dụ, người thuộc nhóm này trong diện thoát ly hưởng trợ cấp 3,117 triệu đồng, chưa kể phụ cấp ưu đãi theo thâm niên 529.000 đồng/tháng. Riêng người hoạt động cách mạng không thoát ly, mức hưởng lên tới 5,291 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó mức trợ cấp hằng tháng dành cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được tính theo tỉ lệ tổn thương cơ thể (từ 21-100%).
Ví dụ, thương binh tổn thương cơ thể 81% có thể hưởng trợ cấp tới 7,24 triệu đồng/tháng. Trường hợp tổn thương đến 100%, trợ cấp hằng tháng là 8,941 triệu đồng.
Tương tự, trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh loại B cũng tính theo tỉ lệ tổn thương cơ thể (từ 21-100%).
Chẳng hạn, thương binh loại B tổn thương cơ thể 81% có thể hưởng trợ cấp tới 6,005 triệu đồng/tháng. Trường hợp tổn thương đến 100%, trợ cấp hằng tháng là 7,397 triệu đồng.
Nghị định lưu ý thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sẽ nhận thêm phụ cấp 1,399 triệu đồng. Người phục vụ các đối tượng này được hưởng trợ cấp ở mức 2,789 triệu đồng.
Tương tự, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng sẽ nhận thêm trợ cấp 2,867 triệu đồng. Người phục vụ các đối tượng này được hưởng trợ cấp ở mức 3,582 triệu đồng.
Với thân nhân, nếu thân nhân của một liệt sĩ sẽ hưởng 2,789 triệu đồng/tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ là 5,578 triệu đồng và thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là 8,367 triệu đồng.
Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng được ấn định ở 2,337 triệu đồng.
Theo Cục Người có công (Bộ Nội vụ), trong hơn 20 năm qua, với 15 lần điều chỉnh, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công luôn được tăng cao hơn mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận