21/02/2022 10:45 GMT+7

Bộ Giáo dục Mỹ xóa khoản nợ 415 triệu USD cho các sinh viên bị trường lừa dối

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Giáo dục Mỹ mới đây thông báo xóa khoản nợ hơn 415 triệu USD cho những sinh viên đã vay tiền để theo học tại các trường hoạt động vì lợi nhuận.

Bộ Giáo dục Mỹ xóa khoản nợ 415 triệu USD cho các sinh viên bị trường lừa dối - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Giáo dục Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: graylinedc.com

Bộ Giáo dục Mỹ mới đây thông báo xóa khoản nợ hơn 415 triệu USD cho những sinh viên đã vay tiền để theo học tại các trường hoạt động vì lợi nhuận, sau khi Bộ này tìm thấy bằng chứng cho thấy các trường đại học đó đã phạm luật và không đạt tiêu chuẩn.

Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona đã nêu tên một số trường đại học nổi tiếng như Đại học DeVry, Học viện Kỹ thuật ITT (hiện đã đóng cửa) và Cao đẳng Westwood.

Theo kết quả cuộc điều tra, Bộ Giáo dục Mỹ đã phát hiện ra rằng từ năm 2008 - 2015, DeVry đã lừa dối sinh viên bằng cách tuyên bố rằng 90% sinh viên tốt nghiệp của trường đã kiếm được việc làm trong lĩnh vực nghiên cứu của họ trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp. Thực tế, chỉ có 58% sinh viên của trường tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Sau khi thông tin trên được công bố, người phát ngôn của DeVry nói với báo giới rằng trường đã thay đổi lãnh đạo sau khi các cáo buộc xuất hiện. Song người này bác bỏ các tuyên bố của Bộ Giáo dục Mỹ về việc cố tình đánh lừa học sinh.

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giúp đỡ nhóm 16.000 sinh viên bị các trường đại học vì lợi nhuận lừa gạt và phải gánh những khoản nợ đáng kể mà không tìm được công việc họ nghĩ sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp.

Trước đó, vào tháng 3/2021, chính quyền ông Biden đã xóa khoản nợ 1 tỉ USD cho các sinh viên bị lừa dối, rồi xóa thêm một khoản 500 triệu USD khác vào tháng 7/2021.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên