03/05/2023 15:56 GMT+7

Bộ GD-ĐT nói gì vụ nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên bị phạt 5 năm tù?

VĨNH HÀ
và 1 tác giả khác

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi trực tiếp với UBND tỉnh Nghệ An liên quan vụ án nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên lãnh 5 năm tù.

Bộ GD-ĐT nói gì vụ nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên bị phạt 5 năm tù? - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Mong muốn xem xét toàn diện vụ án

Liên quan việc bà Lê Thị Dung - nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên - lãnh 5 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vì gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 45 triệu đồng, ông Vũ Minh Đức - cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết qua các nguồn tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nắm được sự việc và đã trao đổi trực tiếp với UBND tỉnh Nghệ An.

Bộ mong muốn cơ quan pháp luật của tỉnh xem xét vụ án một cách toàn diện; đảm bảo xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật. Không để xảy ra oan, sai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân nói chung và nhà giáo nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Chiều 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho hay đến nay sở chưa nhận được ý kiến, văn bản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan vụ việc bà Dung.

"Do hiện vụ án đã được đưa ra xét xử nên về quy trình, thẩm quyền xử lý thuộc tòa án, cơ quan tố tụng. Trong quá trình điều tra vụ án, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có hai công văn phúc đáp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên", nguồn tin từ sở nói.

Trong công văn ngày 23-11-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trả lời: "Trong quá trình quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An không nhận được văn bản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên xin ý kiến về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của đơn vị, cũng như không nhận được quy chế này của đơn vị sau khi ban hành. Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng không có các văn bản nào ý kiến đối với quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản của trung tâm".

Tiếp đó, công văn trả lời ngày 29-6-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: "Từ năm 2012 đến tháng 5-2017 (thời điểm bàn giao Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên về huyện quản lý), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An không thanh tra hành chính, và từ tháng 6-2017 đến năm 2022 không thanh tra chuyên ngành đối với trung tâm.

Bản án sơ thẩm ngày 24-4 của TAND huyện Hưng Nguyên tuyên bà Dung mức án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; buộc bị cáo này phải nộp lại số tiền gần 45 triệu đồng cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Tại phiên tòa này, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương - nguyên kế toán trung tâm này - mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên nêu: trong quá trình công tác, bà Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật.

Một số khoản thanh toán 2 lần cho một nội dung như: đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán.

Bà Dung đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên.

Ngày 1-10-2012, bà Lê Thị Dung được giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, nhiệm kỳ từ năm 2012 đến năm 2017.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên là trường thuộc hạng 5 theo thông tư số 48 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là loại hình đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện chế độ tự chủ theo nghị định 43 năm 2006.

Bà Dung bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 28-3.

Kế toán trưởng chiếm đoạt tiền tỉ, 2 đời giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên lãnh ánKế toán trưởng chiếm đoạt tiền tỉ, 2 đời giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên lãnh án

TTO - Hai đời giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước phải lãnh án vì để kế toán trưởng chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên