31/03/2021 14:49 GMT+7

Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng vụ cô giáo tố bị 'trù dập'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, đề nghị phối hợp với UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo, kiểm tra, xác minh thông tin cô giáo tố bị "trù dập" vì chống tiêu cực.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng vụ cô giáo tố bị trù dập - Ảnh 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuất, người có lá đơn dài 13 trang tố bị "trù dập" tại nơi mình công tác - Ảnh: CTV

Sáng 31-3, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) có công văn đề nghị phối hợp với UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin và có biện pháp giải quyết vụ việc cô giáo tố cáo bị "trù dập" vì chống tiêu cực, tránh tạo ra bức xúc trong dư luận.

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Nguyên Ưng, phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho biết đoàn thanh tra liên ngành đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến vụ việc của cô giáo Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo quyết định thanh tra, đoàn làm việc trong vòng 30 ngày nhằm xác minh thấu đáo sự việc để sớm trả lời trước công luận.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Khắc Thắng, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quốc Oai, cho hay hiện nay đoàn thanh tra đang tiến hành xác minh, thanh tra lại toàn bộ vụ việc để có kết quả sớm nhất cho vụ lùm xùm nói trên xảy ra tại Trường tiểu học Sài Sơn B.

"Là người đứng đầu ngành giáo dục của huyện, khi để xảy ra sự việc không hay như thế trên địa phương mình quản lý thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về tôi. Còn sau khi có kết quả thanh tra thì sẽ có kết luận cuối cùng", ông Thắng nói.

Trước đó, sáng 29-3, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức công bố quyết định thanh tra liên ngành liên quan đến các nội dung trong đơn thư phản ánh, tố cáo của cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B.

Đoàn thanh tra gần 15 thành viên, do ông Nguyễn Đức Uy, chánh thanh tra huyện, làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đại diện cho các ban ngành trên địa bàn huyện.

Theo lá đơn dài 13 trang, cô giáo Nguyễn Thị Tuất (Trường tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội) cho rằng mình và chồng bị gây khó khăn, "trù dập" trong quá trình công tác.

Nữ giáo viên này có đơn phản ánh rằng từ tháng 9-2020 đến nay, ban giám hiệu Trường tiểu học Sài Sơn B đã chuyển bà từ giáo viên chủ nhiệm khối 2 sang dạy buổi chiều khối 5.

Sau đó, bà nhiều lần bị phân công làm các nhiệm vụ khác nhau như: kê bàn ghế, phòng chống dịch COVID-19, dạy bộ môn, ra cổng đón học sinh, dọn vệ sinh…

Cô giáo Tuất phản ảnh bản thân nhiều lần bị chính học sinh của mình hành hung bằng cách bắn đạn giấy, súng nước hay trùm mặt đánh cô ngay trên bục giảng...

Lập đoàn thanh tra lại vụ cô giáo tố bị ‘trù dập’ Lập đoàn thanh tra lại vụ cô giáo tố bị ‘trù dập’

TTO - Ngày 29-3, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức công bố quyết định thanh tra lại việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất tố bị "trù dập" tại Trường tiểu học Sài Sơn B.


PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên