Trung tướng Phạm Thế Tùng - thứ trưởng Bộ Công an - trao cho ông Rah Lan Chung - chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - bảng tượng trưng số tiền 231 tỉ đồng - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 25-2, Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà con tỉnh Gia Lai.
8.500 nhà tạm, nhà dột nát ở Gia Lai cần hỗ trợ
Tại sự kiện, 10 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, được trao chìa khóa tượng trưng và phần quà từ lãnh đạo Bộ Công an.
Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an và chính quyền tỉnh cũng tổ chức khởi công xây dựng nhà mẫu cho một hộ dân và khánh thành đưa vào sử dụng một căn nhà khác cho đồng bào xã này.
Ông Rah Lan Chung - chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - chúc mừng các gia đình được nhận nhà và gửi gắm hy vọng ngôi nhà sẽ là động lực giúp các hộ gia đình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế.
Lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai trao chìa khóa tượng trưng cho 10 gia đình được hỗ trợ xây nhà mới tại xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang - Ảnh: TẤN LỰC
Chủ tịch tỉnh Gia Lai cho hay qua rà soát, tỉnh này cò gần 8.500 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có công cách mạng cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó có hơn 6.800 căn nhà cần xây mới và 1.600 căn cần sửa chữa.
Dự kiến tổng kinh phí dành cho hoạt động này lên tới gần 460 tỉ đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp và kinh phí địa phương thì Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt trong việc giúp đỡ nguồn lực cho chương trình.
Tới nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa gần 1.000 căn nhà, đồng thời đặt mục tiêu xóa gần 8.500 căn nhà tạm, nhà dột nát trong quý 2 năm nay.
Bộ Công an đã hỗ trợ xóa 18.000 căn nhà tạm ở các địa phương
Trung tướng Phạm Thế Tùng - thứ trưởng Bộ Công an - cho hay hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, năm 2025 cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an đã đóng góp kinh phí 231 tỉ đồng ủng hộ chương trình.
Tại buổi lễ, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho tỉnh Gia Lai triển khai xóa nhà tạm.
Khánh thành căn nhà tình nghĩa từ hỗ trợ của chương trình cho gia đình ông Đinh Hyôn tại làng Hrak, xã Đăk Djrăng - Ảnh: TẤN LỰC
Theo trung tướng Phạm Thế Tùng, thời gian qua, Bộ Công an tham gia tích cực vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bộ đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng hơn 18.000 ngôi nhà với kinh phí hơn 780 tỉ đồng.
Trong năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực xây dựng, cải tạo và sửa chữa hơn 3.000 căn nhà với tổng kinh phí 150 tỉ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số.
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng nhà mới cho hộ ông Đinh Văn Đăng, xã Đăk Djrăng - Ảnh: TẤN LỰC
Là một trong các hộ nhận hỗ trợ xây nhà, ông Đinh Văn Đăng (40 tuổi), trú làng Hrak, xã Đăk Djrăng, cho biết rất xúc động với sự giúp đỡ quý giá từ Bộ Công an.
Ngoài số tiền chương trình hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình ông Đăng đã tiết kiệm được 20 triệu đồng và dự tính sẽ vay mượn thêm để xây căn nhà mới. Trước đây, gia đình 8 người của ông Đăng ở trong căn nhà dột nát tạm bợ.
Do đông con cháu nhưng kinh tế gia đình chỉ trông vào 100 gốc cà phê, nên dù có nhận làm thuê vẫn không đủ ăn, thu hoạch từ cà phê nhà không dám mơ tới căn nhà mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận