
Cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng hoá Quân khu 5 chuẩn bị xe để phun hoá chất ở Đắk Lắk sáng 24-11 - Ảnh: B.D.
Sáng 24-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng hoá của Tiểu đoàn Phòng hoá 78 (Bộ Tham mưu) và Đại đội Phòng hoá 19 (Sư đoàn Bộ binh 2) - Quân khu 5 đổ quân về các trường học ở các xã phường như Hoà Thịnh, Hoà Mỹ, Tây Hoà, Phú Yên... (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) để tổ chức phun hoá chất khử khuẩn.
Dàn xe đặc chủng chở hoá chất cùng máy móc, trang thiết bị xuất hiện ở trường học khiến nhiều thầy cô giáo, phụ huynh yên tâm đặc biệt.
Trên sân trường, phòng học còn nặng mùi úng chua sau nhiều ngày ngập trong bùn đất vừa được các đơn vị dọn sạch trước đó, bộ đội phòng hoá đã phun hoá chất khử khuẩn để sơm đưa trường lớp hoạt động trở lại.
Trực tiếp có mặt tại các điểm đổ quân ở Phú Yên, trung tá Nguyễn Văn Hồng - Trợ lý cơ quan Chủ nhiệm Hoá học Quân khu 5, cho biết hiện có 18 cán bộ chiến sĩ, 3 xe đặc chủng cùng các thiết bị đeo lưng đang có mặt ở các xã Hoà Mỹ, Hoà Thịnh, Tây Hoà...
Theo trung tá Hồng, trận lũ vừa qua rất nhiều cơ quan công sở, trường học và nhà dân ở Phú Yên ngập sâu. Ngày 22-11, nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đơn vị đã lên đường tới tâm lũ.
Những ngày qua, bộ đội đóng chân tại từng địa bàn để sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện khử khuẩn ngay khi các đơn vị quân đội dọn dẹp xong bùn non.
Ngoài lực lượng phòng hoá thì quân y, y tế dự phòng thuộc Quân khu 5 cùng các đơn vị được điều động từ Bộ Quốc phòng cũng đang có mặt ở các phường xã để giúp dân tái thiết làng mạc, nhà cửa, đưa các hoạt động quay trở lại.

Bộ đội phun hoá chất khử khuẩn tại trường học vùng lũ Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

Ở các trường học, việc dọn bùn kết hợp song song với khử khuẩn để sớm đưa trường lớp quay lại - Ảnh: B.D.

Bộ đội phun thuốc khử khuẩn tại trường mẫu giáo trong vùng ngập Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

Xe khử khuẩn của bộ đội phòng hoá đang có mặt ở Đắk Lắk - Ảnh: B.D.

Xe phòng hoá đặc chủng từ Quân khu 5 và các đơn vị về vùng lũ giúp dân, chính quyền - Ảnh: B.D.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận