04/04/2023 18:37 GMT+7

Bình Thuận cảnh báo tình trạng mua bán bất động sản 'ảo'

Chiều 4-4, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận Phan Dương Cường ký văn bản gửi các sở ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp quản lý thị trường bất động sản ở địa phương.

Bình Thuận cảnh báo tình trạng mua bán bất động sản ảo - Ảnh 1.

Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết ở Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, thời gian qua trên địa bàn tình trạng mua bán bất động sản diễn biến phức tạp.

Trong đó có những dự án chưa được chấp thuận đầu tư, chỉ mới giai đoạn lập thủ tục đầu nhưng chủ đầu tư hoặc môi giới bất động sản đã quảng cáo, thu tiền khách hàng bằng các hợp đồng giữ chỗ, đăng ký vị trí…

Sở cho rằng các hình thức giao dịch như trên không có trong các quy định về Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản.

Các giao dịch như trên sẽ tiềm ẩn rủi ro trực tiếp đến quyền lợi người dân, khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư ở tỉnh.

Vì vậy, sở khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức trong việc giao dịch bất động sản kiểu như trên.

Để giúp người dân nhận biết thêm, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sẽ công khai những dự án đủ điều kiện mua bán trên cổng thông tin của đơn vị. Những dự án nào chưa cập nhật danh sách tức là chưa đủ điều kiện mua bán.

Bình Thuận tiếp tục Bình Thuận tiếp tục 'tuýt còi' thêm hàng loạt dự án bất động sản

TTO - Ngày 16-6, ông Xà Dương Thắng, giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, cho biết vừa yêu cầu các chủ đầu tư 4 dự án bất động sản tại TP Phan Thiết ngừng giao dịch vì chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên