20/08/2021 17:48 GMT+7

Bình Dương dừng hoạt động 2 phòng khám để làm rõ vụ 'tử vong do bị từ chối cấp cứu'

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Hai cơ sở gồm Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng (thành phố Dĩ An) và Phòng khám đa khoa Phúc An Khang (thành phố Thuận An) được yêu cầu tạm dừng hoạt động để 'phục vụ công tác xác minh sự việc của cơ quan pháp luật và Thanh tra Sở Y tế.

Ngày 20-8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản gửi 2 cơ sở y tế yêu cầu tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh do liên quan các vụ việc "tử vong do bị từ chối cấp cứu" xảy ra thời gian qua.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ sở y tế trong địa bàn tỉnh không được từ chối bệnh nhân cấp cứu. Nếu có sai phạm sẽ tiếp tục xử lý nghiêm.

Trước đó, vào ngày 14-8 xảy ra sự việc người nhà ông N.D., 57 tuổi, trú tại thành phố Dĩ An (ông D. bị cao huyết áp, từng bị đột quỵ) phản ánh ông bị tử vong sau khi đi 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận điều trị. 

Các cơ sở y tế gồm: Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Đa khoa An Phú và Phòng khám Nam Anh.

Tới ngày 18-8, lại xảy ra sự việc người nhà bà N.T.K., 50 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An (đã tử vong, có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19) phản ánh đưa bà tới Phòng khám Phúc An Khang nhưng bảo vệ phòng khám hướng dẫn đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác. Bà K. sau đó tử vong bên lề đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ. Thanh tra Sở Y tế và các đơn vị của Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế phải làm rõ và công khai kết quả xử lý vụ việc.

Sau khi xảy ra các sự việc bệnh nhân tử vong vì "bị từ chối cấp cứu", Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã công khai danh sách 98 cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 và bệnh nhân thông thường.

Theo đó, ngoại trừ các bệnh viện dã chiến chỉ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, các trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố và hầu hết bệnh viện tư nhân phải tiếp nhận cả bệnh nhân thông thường và bệnh nhân COVID-19. Các phòng khám sẽ tiếp nhận bệnh nhân khám, cấp cứu và điều trị ngoại trú.

Danh sách chi tiết các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân tại Bình Dương

Bình Dương dừng hoạt động 2 phòng khám để làm rõ vụ tử vong do bị từ chối cấp cứu - Ảnh 1.
Bình Dương dừng hoạt động 2 phòng khám để làm rõ vụ tử vong do bị từ chối cấp cứu - Ảnh 2.
Bình Dương dừng hoạt động 2 phòng khám để làm rõ vụ tử vong do bị từ chối cấp cứu - Ảnh 3.
Bình Dương làm rõ thông tin Bình Dương làm rõ thông tin 'thêm một phụ nữ tử vong vì bị phòng khám từ chối'

TTO - Ngày 18-8, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ thông tin cho rằng 'thêm một phụ nữ tử vong vì bị phòng khám từ chối'.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên