19/12/2017 23:13 GMT+7

Bình Định: Sóng đánh chìm tàu cá, 1 ngư dân mất tích

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Một tàu cá đang đánh bắt hải sản trên biển đã bị sóng lớn đánh chìm khiến một ngư dân rơi xuống biển mất tích, 3 ngư dân khác bị thương nặng.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận: 

Lúc 15h00 chiều 19-12, tàu cá BĐ 95966-TS của ông Trần Văn Minh (ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định) đã tiếp cận được cá BĐ 96055-TS bị nạn trên biển, cứu vớt kịp thời 5 ngư dân đang trôi trên biển đưa lên tàu chăm sóc sức khỏe, trong đó có 3 ngư bị bất tỉnh do bị thương trước đó.

Thông tin này vừa được Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận, theo đó lúc 0h00 ngày 19-12, trên tàu cá BĐ 96055-TS có 6 ngư dân, do ông Trương Văn Hồng (ở Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng. 

Khi đang đánh bắt cá tại vùng biển có tọa độ 13,06 độ vĩ Bắc, 117,00 độ kinh Đông, cách Đông Bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 187 hải lý, tàu cá BĐ 96055-TS bất ngờ bị sóng lớn đánh sập cabin và sau đó bị chìm, 1 ngư dân rơi xuống biển mất tích, 3 ngư dân khác bị thương nặng.

Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến 17h00 chiều 19-12, vẫn còn 7 tàu cá của Bình Định nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 15. 

Bình Định cũng đã có văn bản gửi Cục lãnh sự - Bộ ngoại giao đề nghị phía Malaysia cho phép 44 tàu cá cùng 353 ngư dân ở huyện Phù Cát và huyện Hoài Nhơn vào các vùng biển của Malaysia để tránh trú cơn bão số 15.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên