25/04/2025 11:36 GMT+7

Bình Định đón dự án tỉ USD từ nhà đầu tư Thụy Điển

Tập đoàn Syre của Thụy Điển đang xúc tiến các thủ tục để sớm đầu tư dự án tổ hợp tái chế vải công nghệ cao quy mô khoảng 1 tỉ USD vào tỉnh Bình Định.

Bình Định - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Syre ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư tổ hợp tái chế vải 1 tỉ USD - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 25-4, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Syre (Thụy Điển) ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester.

Dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỉ USD, triển khai trên diện tích 20ha, vận hành từ năm 2028 với công suất 250.000 tấn/năm.

Mục tiêu dự án là xây dựng tổ hợp tái chế phế liệu ngành dệt may thành sợi vải polyester trên quy mô lớn, đưa Việt Nam thành trung tâm toàn cầu về dệt may tuần hoàn.

Tại sự kiện, ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay địa phương có nhiều khu công nghiệp được đầu tư hoàn thiện với quỹ đất sạch dồi dào, nhà đầu tư có thể triển khai xây dựng bất cứ lúc nào khi có giấy phép. Nguồn lực lao động và các trung tâm đào tạo có sẵn, sẵn sàng cung cấp cho các dự án nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói rất ủng hộ các dự án công nghệ cao, phát triển xanh, bảo vệ môi trường. Thụy Điển là quốc gia có công nghệ phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực tái chế, phát triển xanh. Do đó địa phương sẵn sàng hỗ trợ cùng Syre tháo gỡ các khó khăn về pháp lý liên quan nhập khẩu nguồn nguyên liệu.

Ngược lại, tập đoàn phải thực hiện đúng các cam kết về phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn phế liệu trong nước để thực hiện tái chế theo từng giai đoạn.

Bình Định - Ảnh 3.

Buổi làm việc chung giữa nhà đầu tư và chính quyền tỉnh Bình Định bàn về dự án - Ảnh: TẤN LỰC

Theo bà Susanna Campbell, giám đốc Tập đoàn Syre, ngành dệt may hiện nay cần được phát triển trên nền tảng bền vững hơn và Syre đang phát triển trên định hướng đó. Doanh nghiệp này đã mua công nghệ của Mỹ để áp dụng vào tái chế sợi vải polyester.

"Chúng tôi đã nghiên cứu 20 loại công nghệ tái chế dệt may và công nghệ đang sử dụng là tiên tiến nhất. Công nghệ này cho sử dụng phế liệu dệt may để tái chế và sản xuất sang loại sợi polyster mới" - đại diện nhà đầu tư cho hay.

Dự án lớn nhất Thụy Điển đầu tư vào Việt Nam

Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam, Johan Idisi, thông tin đến nay các doanh nghiệp nước này đã đầu tư khoảng 3 tỉ USD vào Việt Nam. Nếu được triển khai, đây sẽ là dự án lớn nhất của doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam.

Theo ông Johan Idisi, từ mối quan hệ hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh, đến nay Việt Nam - Thụy Điển đã hình thành quan hệ thương mại, là đối tác lâu dài và tin cậy. Thụy Điển cũng là một trong những nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam.

Bình Định sắp đón dự án tỉ USD từ nhà đầu tư Thụy Điển - Ảnh 5.Thanh Hằng, Vũ Thu Phương diện thiết kế từ vải tái chế

TTO - Tối 26-5, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2022 (Vietnam International Fashion Week) được khai mạc tại TP.HCM. Nhà thiết kế Võ Công Khanh trình diễn bộ sưu tập H2O mở màn tuần lễ thời trang năm nay.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên