
Từ trên ngọn Thủy Sơn du khách có thể nhìn thấy biển rất gần - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Ngày 21-2, các tuyến đường dẫn vào danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tấp nập xe cộ. Trên đường Lê Văn Hiến và đường Huyền Trân Công Chúa, ô tô đỗ kéo dài hàng trăm mét. Trong khi đó, bãi đỗ xe dưới chân núi Ngũ Hành Sơn cũng ken đầy ô tô loại 45 chỗ.
Đường lên ngọn Thủy Sơn cả cửa đi bộ lẫn đi thang máy đều đông đúc du khách. Trong đó, ở hướng đi thang máy, nhiều người phải xếp thành hàng dài chờ đến lượt.
Hệ thống hang động, các chùa trên ngọn Thủy Sơn… tấp nập người. Ông Nguyễn Văn Thảo (trú Hà Nội) chia sẻ: "Đi dưới phố nắng nóng hầm hập nhưng lên các hang động lại mát lạnh. Không gian trên núi thoáng đãng, cây cối xanh mát. Đi mệt thì kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi mà vẫn có thể ngắm phố phường, biển cả từ trên cao".

Du khách xếp hàng dài chờ mua vé - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Danh thắng Ngũ Hành Sơn là một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng nằm bên con đường biển nối Đà Nẵng - Hội An. Quần thể gồm những ngọn núi đá vôi mọc độc lập theo phương vị ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Điều đặc biệt là hang động Ngũ Hành Sơn thường ở trên các đỉnh núi cao, nên trong lòng động hầu như không có các cột thạch nhũ treo từ trên trần xuống hoặc mọc tua tủa. Ở đây, nóc động thường có những lỗ hổng thông với bên ngoài, vì vậy hang động rộng rãi, thoáng mát, nền thì bằng phẳng.
Theo Ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, nơi đây có rất nhiều tên gọi như Ngũ Uẩn Sơn (núi năm chòm), Phổ Đà Sơn, Bạch Hoa Ngũ Chỉ (năm ngón tay - vì nhìn từ trên cao thấy giống bàn tay khổng lồ ấn năm ngón xuống đất).
Vào thế kỷ 19, vua Minh Mạng dựa vào cấu tạo năm ngọn núi theo phương vị ngũ hành đã đặt tên lần lượt cho các ngọn núi là: Kim Sơn - Mộc Sơn - Thủy Sơn - Hỏa Sơn - Thổ Sơn.
Trong đó, Thủy Sơn là ngọn núi lớn và đẹp nhất, được nhiều du khách tham quan. Nơi đây có các ngôi chùa, di tích, cùng nhiều hang động rất đẹp.
Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, với diện tích gần 105ha...
Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà hút khách
Những ngày Tết, không chỉ danh thắng Ngũ Hành Sơn mà chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà) - một điểm du lịch nổi tiếng khác của Đà Nẵng, cũng đón hàng ngàn người về đây mỗi ngày. Nhiều thời điểm, xe cộ nối đuôi nhau ùn ứ trên đường dẫn lên chùa.
Tại chùa, nổi bật là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67m, đường kính tòa sen dưới chân tượng 35m, tạo nên tổng thể uy nghi, trở thành điểm nhấn du lịch tâm linh đặc biệt của Đà Nẵng.
Nhiều du khách tìm đến đây để được chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm này.
Trong khi đó, nhiều du khách lựa chọn đi bộ lên bán đảo Sơn Trà để tận hưởng không khí trong lành và lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Các ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn nhìn từ trên cao - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Những ngôi chùa ẩn hiện trong màu xanh của cây cối - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cùng với cây xanh là cảnh sắc hoa nở trên ngọn Thủy Sơn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Danh thắng nằm gần tuyến đường kết nối Đà Nẵng - Hội An - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Du khách tấp nập khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Không chỉ danh thắng Ngũ Hành Sơn mà chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà cũng tấp nập du khách - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận