14/07/2021 09:42 GMT+7

Biến thể Delta tấn công người chưa tiêm vắc xin, Tây Ban Nha tăng gần 44.000 ca

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Số ca bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt mốc 4 triệu ca sau khi nước này công bố có thêm 43.960 ca ngày 13-7. Biến thể Delta là nguyên nhân làm tăng vọt ca nhiễm ở những người trẻ chưa tiêm vắc xin.

Biến thể Delta tấn công người chưa tiêm vắc xin, Tây Ban Nha tăng gần 44.000 ca - Ảnh 1.

Vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã áp dụng các biện pháp hạn chế ngăn dịch bệnh. Trong ảnh là những khách đang phải rời khỏi một khu vực tiệc tùng nổi tiếng ở thành phố Barcelona, vùng Catalonia vào rạng sáng 4-7 - Ảnh: AP

Hãng tin Reuters ngày 14-7 cho biết số ca COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt mốc 4 triệu sau khi nước này ghi nhận hàng chục ngàn ca nhiễm mới trong một ngày.

Theo cập nhật của trang Worldometers, đến 9h sáng 14-7, Tây Ban Nha đang có 4.015.084 ca, là quốc gia có số ca COVID-19 cao thứ 11 thế giới.

Ngày 13-7, quốc gia châu Âu này công bố ghi nhận 43.960 ca nhiễm mới, trong bối cảnh biến thể Delta là nguyên nhân làm tăng vọt ca nhiễm ở những người trẻ chưa được tiêm vắc xin.

Dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy tỉ lệ ca nhiễm trên toàn nước này là 437 ca/100.000 người vào ngày 13-7, tăng so với mức 368 ca/100.000 người ngày trước đó. Riêng trong nhóm 20-29 tuổi, tỉ lệ này là 1.421 ca/100.000 người.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias cho biết xu hướng gia tăng ca nhiễm trở lại ở Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh năm học ở nước này đã kết thúc, hoạt động đi lại tăng, sự tương tác xã hội lớn hơn và các sự kiện siêu lây nhiễm.

Ca nhiễm bắt đầu tăng vọt trở lại ở Tây Ban Nha vào giữa tháng 6 sau khi đã giảm một thời gian dài. Biến thể Delta và các hoạt động xã hội của người trẻ đã thúc đẩy tình trạng này.

Dù số ca nhiễm tăng đều, nhưng số ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày vẫn thấp. Các ca nhiễm mới chủ yếu được ghi nhận ở người trẻ chưa tiêm vắc xin. Ngày 13-7, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 13, lên tổng cộng 81.033.

Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng ở Tây Ban Nha đã áp dụng các quy định mới như lệnh giới nghiêm về đêm để giải quyết tình trạng tăng vọt ca nhiễm. Chính quyền vùng Catalonia nói tất cả hoạt động tại đây sẽ phải đóng lúc 0h30 sáng và việc ăn uống ở nơi công cộng sẽ bị cấm.

Theo Bộ trưởng Darias, hệ thống y tế Tây Ban Nha hiện không chịu sức ép giống như các đợt dịch trước. "Điều quan trọng nhất lúc này là kiềm chế sự lây lan của virus, việc này đòi hỏi các biện pháp ở cấp độ khu vực" - bà Darias chỉ ra.

Theo cập nhật của Hãng tin Reuters, đến nay Tây Ban Nha đã phân phối ít nhất 47,7 triệu liều vắc xin COVID-19. Số vắc xin này đủ tiêm cho 50,7% dân số Tây Ban Nha nếu tiêm cho mỗi người 2 liều.

600 học sinh Tây Ban Nha mắc COVID-19 sau khi ăn mừng cuối cấp 600 học sinh Tây Ban Nha mắc COVID-19 sau khi ăn mừng cuối cấp

TTO - Chính quyền đảo Mallorca của Tây Ban Nha ngày 26-6 thông báo đang điều tra một ổ dịch COVID-19 hơn 1.000 học sinh ăn mừng cuối cấp với nhiều lễ hội tiệc tùng. Hơn 600 học sinh trong số này đã dương tính.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên