
Sản phẩm nước nha đam ALOVA do Trường đại học Công Thương TP.HCM và Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ Việt Mỹ cùng nghiên cứu và thương mại hóa - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Từ đề bài thực tế đến sản phẩm trên thị trường
Cuối năm 2025, nước nha đam ALOVA ra mắt thị trường, là sản phẩm từ sự hợp tác nghiên cứu giữa Trường đại học Công Thương TP.HCM và Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ Việt Mỹ.
ThS Hoàng Thị Thoa - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của trường - cho biết khoảng trước đó nửa năm, doanh nghiệp tìm đến trường với bài toán phát triển sản phẩm mới từ nguồn nha đam sẵn có ở Lâm Đồng, sao cho nâng cao giá trị nguyên liệu.
Sẵn có đội ngũ với những nghiên cứu liên quan nên chỉ sau 4-5 tháng, sản phẩm đầu tiên hình thành. Hai bên tiếp tục kiểm nghiệm, hoàn thiện công thức, bao bì và thủ tục liên quan để đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất.
Hiện ALOVA có ba dòng sản phẩm gồm nha đam thiên nhiên, nha đam chanh dây và nha đam dâu tằm. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng thị trường, đặt mục tiêu đưa sản phẩm qua Mỹ.
Trong khi đó, Casso là dự án khởi nghiệp được ươm tạo từ Khu công nghệ phần mềm (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Ông Nguyễn Hồng Điệp - CEO Casso - cho biết ý tưởng xuất phát từ tình huống khách chuyển khoản nhưng người bán vẫn phải xem màn hình của khách hoặc mở ứng dụng ngân hàng để xác nhận tiền đã về.
Đội ngũ khi đó hình dung về một chiếc "mica biết nói". Tức là sau khi khách quét mã QR và thanh toán thành công, thiết bị tại quầy tự động đọc số tiền vừa nhận.
Từ ý tưởng này, Loa X trải qua nhiều vòng thử nghiệm với người bán, ngân hàng và các đơn vị phát triển phần mềm với yêu cầu bảo đảm hoạt động ổn định, dễ sử dụng và thích ứng với nhiều mô hình kinh doanh. Đến nay đã có hơn 36.000 thiết bị Loa X đã được kích hoạt trên toàn quốc.

Sản phẩm Loa X của Casso đang được nhiều đơn vị kinh doanh sử dụng - Ảnh: NVCC

Đội ngũ phát triển sản phẩm Loa X của Casso - Ảnh: NVCC
Làm gì để có thêm sản phẩm bước ra thị trường?
Bà Đặng Thị Luận - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) - nhận định TP.HCM có lợi thế với hệ sinh thái gồm trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và thị trường lớn.
Tuy nhiên, khoảng cách từ nghiên cứu đến thị trường vẫn đáng kể. Bốn nhóm nguồn lực thường được nhắc đến gồm vốn hoàn thiện sản phẩm mẫu, thử nghiệm và thương mại hóa; sự tham gia sớm của doanh nghiệp; đội ngũ chuyên gia, tổ chức trung gian về sở hữu trí tuệ, thị trường, mô hình kinh doanh và huy động vốn; cơ chế và môi trường thử nghiệm phù hợp.
Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM đang vận hành Techport.vn với hơn 25.000 công nghệ và thiết bị cùng không gian Techmart Daily tại địa chỉ 79 Trương Định (phường Xuân Hòa).
Tại đây khá đa dạng hoạt động như demo công nghệ; cà phê công nghệ, ươm tạo, tăng tốc; kết nối đầu tư được triển khai để đưa nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp nhau.
Từ góc độ trường học, ThS Hoàng Thị Thoa cho rằng việc kết nối với doanh nghiệp thời gian gần đây đã tốt hơn nhưng các trường cần linh hoạt hơn trong cách thương mại hóa nghiên cứu.
Theo cô Thoa, trường đại học không nhất thiết phải tự thực hiện toàn bộ quá trình từ lập doanh nghiệp, sản xuất đến đưa sản phẩm ra thị trường.
Trường có thể đóng góp ý tưởng, kết quả nghiên cứu và chuyên môn, doanh nghiệp sẽ đảm nhận hoàn thiện sản phẩm, sản xuất và kinh doanh vốn là thế mạnh của họ.
"Trong bối cảnh TP.HCM hướng tới tăng trưởng hai con số, đây cũng có thể trở thành một động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", bà Thoa phân tích.

Một sản phẩm nước rửa tay thiên nhiên được phát triển tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Trường đại học Công Thương TP.HCM) - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu
UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 3053/QĐ-UBND về Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh vào cuối năm 2025.
Tháng 3-2026, thành phố công bố 54 sản phẩm khoa học - công nghệ của 29 tổ chức đăng ký tham gia đợt đầu với tổng kinh phí dự kiến hơn 500 tỉ đồng. Qua đó đặt mục tiêu đưa ít nhất 10 sản phẩm khoa học - công nghệ ra thị trường và nâng tỉ lệ khai thác thương mại tài sản trí tuệ từ các nhiệm vụ sử dụng ngân sách lên khoảng 8-10%.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, tỉ lệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước hiện khoảng 5%, trong khi khoảng 37% kết quả đã sẵn sàng chuyển giao nhưng chưa được đưa vào thực tiễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận