
Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng ký xét tuyển tại Trường đại học Công Thương TP.HCM. Nhà trường vừa công bố dự báo điểm chuẩn sau lần lọc ảo đầu tiên - Ảnh: HUIT
Sau lần lọc ảo đầu tiên của mùa tuyển sinh đại học năm 2026, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường đại học Công Thương TP.HCM được dự báo có xu hướng giảm so với năm 2025.
Điểm chuẩn nhiều ngành dự kiến giảm so với năm trước
Theo dự báo của Trường đại học Công Thương TP.HCM, điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của trường sẽ dao động từ 18 đến 23 điểm, tùy từng nhóm ngành.
Trong đó nhóm ngành kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, luật và ngôn ngữ dự kiến có điểm chuẩn từ 21 đến 22,5 điểm.
Những ngành thu hút nhiều thí sinh như marketing, tài chính, thương mại hoặc ngôn ngữ có thể tiệm cận mức 22,5 điểm.
Đối với nhóm ngành STEM, kỹ thuật và công nghệ, bao gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kỹ thuật điện, cơ điện tử, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường, điểm chuẩn được dự báo trong khoảng 18-23 điểm.
Một số ngành kỹ thuật và công nghệ có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm do nhu cầu nhân lực tiếp tục ở mức cao, nhưng nhìn chung mặt bằng điểm chuẩn năm nay vẫn có khả năng thấp hơn năm 2025 từ 0,5 đến 3,5 điểm.
ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, lưu ý: "Điểm chuẩn chính thức vẫn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng và thứ tự nguyện vọng của thí sinh sau các đợt lọc ảo tiếp theo".
Vì sao điểm chuẩn năm 2026 có xu hướng giảm?
Lý giải xu hướng này, ông Sơn cho biết nguyên nhân đầu tiên đến từ việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển theo bách phân vị.
Theo cách quy đổi mới, điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực hoặc điểm xét tuyển kết hợp sau khi quy đổi về thang điểm tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT có thể thấp hơn kỳ vọng của nhiều thí sinh.
Nhà trường cũng đã công bố bảng phân vị và công thức quy đổi nhằm bảo đảm sự tương đương giữa các phương thức xét tuyển năm 2026.
Nguyên nhân thứ hai là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá có độ khó và khả năng phân hóa cao hơn ở nhiều tổ hợp phổ biến như A00, A01, B00 và D01. Phổ điểm thấp hơn năm trước đã tác động trực tiếp đến mặt bằng điểm xét tuyển.
Bên cạnh đó, mức chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển cũng ảnh hưởng đến điểm cuối cùng của thí sinh.
Tùy từng ngành, một số tổ hợp được cộng hoặc trừ từ 0,25 đến 1 điểm so với tổ hợp gốc. Vì vậy mức 18 đến 23 điểm được nêu trong dự báo là điểm chuẩn theo thang 30 điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau khi đã tính mức chênh lệch tổ hợp theo quy định của từng ngành.
Điểm chuẩn chính thức sẽ được xác định sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn tất các đợt lọc ảo và đối sánh dữ liệu tuyển sinh trên toàn quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận