
Chiếc xe khách chở quá 28 người vừa bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử phạt - Ảnh: Q.NAM
Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa lập biên bản vi phạm với 2 xe khách vì chở quá số người quy định.
Hành vi vi phạm của 2 xe khách này đều được người dân phản ánh qua đường dây nóng và Zalo của cục trưởng cảnh sát giao thông.
Mức phạt của 2 xe này lên đến hơn 340 triệu đồng.
Theo đó, ngày 8-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng và qua Zalo của cục trưởng về xe khách có dấu hiệu chở quá số người.
Đơn vị này đã chỉ đạo lực lượng tuần tra đón dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 61H-182.XX, do tài xế N.D.D. (43 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển trên quốc lộ 1 qua địa bàn phía nam tỉnh Quảng Trị.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 53 người trong khi quy định chỉ được chở 25 người, vượt 28 người so với số lượng cho phép theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra xe còn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các hành vi chở quá số người quy định và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển. Tổng mức phạt đối với tài xế là 43,5 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe.
Chủ phương tiện là chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ vận tải T.P. cũng bị lập biên bản vì giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm với mức phạt 153 triệu đồng. Xe khách bị tước phù hiệu 2 tháng.
Trước đó một ngày, cũng qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra và phát hiện xe khách biển kiểm soát 51B-192.XX chở quá 19 người so với quy định.
Tài xế là Đỗ Thanh S. (57 tuổi, trú tại Lâm Đồng) bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 28,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Chủ phương tiện là Hợp tác xã du lịch T.D. (địa chỉ tại TP.HCM) cũng bị xử phạt 114 triệu đồng vì để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời bị tước phù hiệu phương tiện 2 tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận