17/01/2023 16:18 GMT+7

Xe chở quá 15 khách, còn tông đổ rào chắn, lao thẳng vào cảnh sát giao thông

Bị dừng xe để kiểm tra, nhà xe và tài xế chiếc xe khách không chấp hành mà tông đổ rào chắn, lao thẳng vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Rất may các công an né được nên không xảy ra thương vong.

Xe chở quá 15 khách, còn tông đổ rào chắn, lao thẳng vào cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Chiếc xe khách biển số tỉnh Thái Bình bị chặn lại tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định sau khi bỏ chạy khoảng 60km - Ảnh: XUÂN TRẦN

Ngày 17-1, trung tá Nguyễn Văn Đây - trưởng Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) - cho biết đang làm việc với tài xế lái xe khách biển số tỉnh Thái Bình chở quá khách, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương - trạm trưởng Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định) - cho biết đã báo cáo cụ thể vụ việc nêu trên cho lãnh đạo phòng và giám đốc Công an tỉnh Bình Định để chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo ông Vương, khoảng 15h15 ngày 16-1, tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đã dừng xe khách 17B-022.52 do ông Đào Văn Tình điều khiển và chủ xe là Đặng Văn Hạnh (cùng 46 tuổi, cùng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để kiểm tra, kiểm soát về người và phương tiện.

Tuy nhiên, tài xế Tình ngồi trên xe, không trình giấy phép lái xe kiểm tra. Còn ông Hạnh xuống xe nhưng thách thức, yêu cầu tổ công tác phải chứng minh vi phạm mới đưa giấy tờ xe kiểm tra. "Đại diện tổ công tác thông báo với ông Hạnh là nhận thông tin xe này chở quá số người quy định, đề nghị ông và tài xế chấp hành yêu cầu kiểm tra, nhưng ông Hạnh không đồng ý" - ông Vương cho hay.

Tổ công tác của cảnh sát giao thông đã dùng hai rào chắn di động đặt phía trước và sau chiếc xe khách này để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, ông Tình đã lùi xe tông ngã rào chắn phía sau, còn ông Hạnh kéo rào chắn phía trước để lái xe tăng tốc bỏ chạy. Theo ông Vương, lúc này có ba cảnh sát giao thông đứng phía trước xe khoảng 5m ra hiệu lệnh xe dừng lại. Dù vậy, tài xế vẫn lái xe lao thẳng vào cảnh sát giao thông, các cán bộ này phải nhảy né mới tránh được thương vong.

Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đã khẩn báo cho lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định, đồng thời thông báo tổ công tác của trạm ở phía bắc tỉnh Bình Định phối hợp để dừng xe khách 17B-022.52.

Thượng tá Đoàn Văn Sỹ - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định - đã trực tiếp chỉ huy xử lý chiếc xe có hành vi vi phạm nêu trên.

Khoảng 17h ngày 16-1, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được chiếc xe khách nêu trên tại đoạn quốc lộ 1 qua xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Qua làm việc với tổ công tác, lái xe Tình thừa nhận việc không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông. Thượng tá Sỹ yêu cầu ông Tình đưa xe về Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước để giải quyết vi phạm nhưng ông này không đồng ý, mà còn lôi kéo, kích động hành khách trên xe phản đối.

Mãi đến 21h cùng ngày, sau khi các lực lượng công an cùng phối hợp yêu cầu, tài xế mới đưa xe về trụ sở Công an huyện Phù Mỹ làm việc. Tại đây, công an lập biên bản đối với tài xế Tình về hành vi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ".

Qua trích xuất thiết bị giám sát, ghi hình trên chiếc xe này, lực lượng chức năng phát hiện vào thời điểm bị dừng xe kiểm tra tại Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, xe do ông Tình điều khiển chở 43 người lớn, 6 trẻ em, trong khi xe này chỉ được phép chở 34 người. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế đã bỏ bớt khách xuống một quán cơm ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) nhằm che giấu hành vi chở quá khách. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với lái xe, chủ xe về hành vi chở quá số người quy định trên xe.

Trong đêm 16-1, Công an tỉnh Bình Định đã yêu cầu doanh nghiệp quản lý chiếc xe nêu trên bố trí phương tiện để đưa hành khách trên xe về quê và buộc cam kết không thu thêm tiền của bà con.

Khởi tố bị can lao xe gỗ lậu vào cảnh sát giao thông chấn động dư luậnKhởi tố bị can lao xe gỗ lậu vào cảnh sát giao thông chấn động dư luận

TTO - Cơ quan công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ dùng ô tô chở lâm sản trái phép lao vào tổ công an đang chốt chặn, khiến một CSGT bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên