08/07/2019 15:51 GMT+7

Bị thủng bụng vì súng cướp cò trong lúc đi săn

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh nhân nam 36 tuổi ở Thanh Hóa vào Bệnh viện Việt - Đức ngày 7-7 bởi một tai nạn hi hữu: đeo súng lái xe máy đi săn, không may bị ngã xe và súng cướp cò, viên đạn găm thẳng vào ổ bụng.

Bị thủng bụng vì súng cướp cò trong lúc đi săn - Ảnh 1.

Vết thương khoảng 2cm làm thủng niệu quản, găm vào mạc treo ruột bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hồng Quý Quân, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết: bệnh nhân nhập viện ngày 7-7 trong tình trạng có vết thương nằm cạnh mạn sườn bên, chảy dịch và máu qua vết thương, bụng trướng to.

Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu do dị vật làm thủng niệu quản, làm chảy khoảng 2 lít nước gồm máu và nước tiểu ra ổ bụng. Một số mảnh dị vật gây tổn thương mạc treo ruột nhưng rất may không bị thủng ruột.

Bệnh nhân này cho biết anh đeo súng sau lưng để vào rừng đi săn (bằng xe máy), nhưng không may bị ngã xe khiến súng cướp cò, viên đạn trúng vùng thắt bụng bệnh nhân. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa rồi chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên