07/04/2026 10:03 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chỉ đạo lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM

Triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, UBND TP.HCM giao các sở thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng phim trường 150ha cho TP.HCM.

công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành về triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại chương trình gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Văn bản được gửi đến Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM và Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM.

Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và phim trường 150ha cho TP.HCM 

Từ kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và xét đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao để nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM theo mô hình quỹ "đầu tư mạo hiểm".

Quỹ này nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt.

công nghiệp văn hóa - Ảnh 2.

Bối cảnh TP.HCM trong phim điện ảnh 'Nhà ba tôi một phòng' của đạo diễn Trường Giang - Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn (khoảng 100 - 150ha) trên địa bàn TP.HCM, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình; tạo thuận lợi thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế tại TP.HCM.

Rà soát nhà, đất công để mở rộng không gian văn hóa

Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch rà soát quỹ nhà, đất công hiện có trên địa bàn, đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp để phục vụ phát triển các thiết chế văn hóa và không gian sáng tạo, góp phần mở rộng không gian cho công nghiệp văn hóa TP.HCM.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam tại TP.HCM, ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số trong sưu tầm, trưng bày; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề án "Sân khấu học đường" theo hướng bài bản, lâu dài nhằm hình thành và bồi đắp thế hệ khán giả tương lai, giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm TP.HCM trước mắt là tại một số công trình biểu tượng như Bưu điện TP.HCM, Nhà hát TP.HCM...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chỉ đạo lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM - Ảnh 2.Báo Hàn đưa tin Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa qua concert, điện ảnh và du lịch

'Người Việt Nam mở ví cho trải nghiệm và cảm xúc' - Aju News của Hàn Quốc viết trong bài báo về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất