04/03/2023 14:18 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Không chấp nhận tình trạng có thuốc, có tiền nhưng dân phải chờ vì cơ chế'

'TP.HCM không thể chấp nhận tình trạng thuốc có, tiền người dân có mà phải ngồi chờ vì “cơ chế”. Khó khăn gì vượt tầm chúng ta báo cáo ngay'.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không chấp nhận tình trạng có thuốc, có tiền nhưng dân phải chờ vì cơ chế - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: H.L.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ như vậy tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri 18 về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ TP.HCM. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ. 

"Khó khăn vượt tầm mình phải báo cáo ngay"

Tại hội nghị, nhắc lại thông tin về buổi làm việc với đoàn giám sát Quốc hội chiều qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết TP đã nêu quan điểm không thể chấp nhận tình trạng thuốc có, tiền người dân có mà phải ngồi chờ vì “cơ chế”.

“Cái nào thuộc tầm vĩ mô thì cấp trên lo, TP chúng ta cố gắng, khó khăn gì vượt tầm phải báo cáo ngay. Chúng ta có nhiều cách, nếu cấp mình không thể quyết được thì mình xin cấp trên lo. Thậm chí có những quyết định chính trị bằng trách nhiệm lương tâm của mình”, ông Nên nhấn mạnh.

Đánh giá về việc thực hiện thông tri 18, ông cho rằng đây là sáng kiến rất cần thiết và quan trọng cho nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, TP đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện lĩnh vực này.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. HĐND hiện nay không chỉ tiếp xúc cử tri bình thường nữa mà tương tác, lắng nghe cử tri.

Những điều này hình thành nên một hệ thống đồng bộ và thống nhất với mục tiêu dân chủ ngày càng cao. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng từ thực tiễn cuộc sống, việc thực hiện thông tri cũng còn những hạn chế và còn không ít tồn tại, yếu kém.

Ví như khi kiểm tra lại các chiến lược, kế hoạch, kịch bản, nghị quyết, pháp luật đều chưa có dự báo về đại dịch như vừa qua mà TP đối mặt. Đây là một bài học đáng giá, song cũng từ đó cũng bộc lộ những phẩm chất khác của người dân TP nói riêng và cả nước nói chung.

Đó là tinh thần sức mạnh của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng tâm, hiệp lực được dồn lại để chiến đấu trong cơn hiểm nghèo. Sức mạnh này có được từ hành động, chứ không phải từ nghị quyết hay lời nói. Nên xây dựng tiềm lực chính trị không chỉ bằng vật chất mà còn là giá trị tinh thần.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không chấp nhận tình trạng có thuốc, có tiền nhưng dân phải chờ vì cơ chế - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện thông tri số 18 - Ảnh: H.L.

"Liên quan người dân thì không có gì nhỏ"

Bí thư Thành ủy đề nghị trong từng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, luôn đặt yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, trọng tâm, không chỉ ở đất liền mà còn hướng ra biển.

Cần tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

“Đừng nghĩ việc gì nhỏ, khi có liên quan tới người dân thì không có gì nhỏ đâu. Chúng ta đang hoạt động trong ánh mắt của người dân, nên khi người dân có vấn đề gì đều phải quan tâm, xử lý. Nếu xử lý chưa kịp cũng phải báo rằng là điểm khó, chứ không để dân chờ đợi trong nỗi niềm”, ông Nên nhấn mạnh.

Dịp này Thành ủy TP.HCM khen thưởng 27 tập thể tiêu biểu trong thực hiện thông tri số 18.

Thiếu thiết bị y tế, bệnh nhân mòn mỏi chờ mổThiếu thiết bị y tế, bệnh nhân mòn mỏi chờ mổ

Tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế đang tiếp tục diễn ra tại các bệnh viện, khiến những ngày này biết bao người bệnh đang rất long đong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên