28/08/2019 13:09 GMT+7

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Doanh nghiệp Singapore có thể tin vào sự ổn định của Việt Nam'

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Sáng 28-8, đoàn công tác cấp cao TP.HCM đã dự hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TP.HCM và doanh nghiệp Singapore.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Doanh nghiệp Singapore có thể tin vào sự ổn định của Việt Nam - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với doanh nghiệp Singapore - Ảnh: TIẾN LONG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam có thể đặt niềm tin vào sự ổn định về xã hội, chính trị. 

Mặt khác, Chính phủ Việt Nam cũng dành sự quan tâm, hỗ trợ tích cực để giới doanh nhân làm ăn. Môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện tốt hơn, đảm bảo doanh nghiệp đã hài lòng sẽ hài lòng hơn.

Bí thư Nhân chia sẻ, TP.HCM hiện đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. TP.HCM rất quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị cũng như thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo. 

Do vậy, TP.HCM mong muốn doanh nghiệp các nước, trong đó có Singapore đẩy mạnh đầu tư vào TP.HCM, đặc biệt trong các dự án phát triển hạ tầng đô thị, xử lý rác thải, công nghệ cao...

Trao đổi tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam với hơn 2.100 dự án. Tổng số vốn đầu tư hiện đạt 48 tỉ USD.

Riêng tại TP.HCM, tính đến 20-8-2019, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư đạt 10,95 tỉ USD. 

Doanh nghiệp Singapore đầu tư khoảng 1.200 dự án, tập trung các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản, thông tin truyền thông, dịch vụ khoa học công nghệ…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Doanh nghiệp Singapore có thể tin vào sự ổn định của Việt Nam - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu chứng kiến Tập đoàn Sovico ký hợp tác chiến lược với Grab, sáng 28-8 - Ảnh: TIẾN LONG

Ông Hoan cũng cho biết, TP.HCM sẽ đẩy mạnh đổi mới cơ chế, thúc đẩy sáng tạo để sử dụng nguồn lực tốt hơn. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Singapore làm ăn lâu dài và phát triển tại TP. 

Ông Hoan chia sẻ, TP.HCM hiện đang trong quá trình đô thị hóa nhanh và đối diện nhiều thách thức về phát triển hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người dân… TP có rất nhiều dự án kêu gọi đầu tư liên quan đến các lĩnh vực này.

Qua trao đổi, đoàn công tác TP.HCM nhận thấy Singapore có rất nhiều tiềm năng về nhân lực, ý tưởng và nguồn vốn đa dạng nhưng không gian đầu tư còn hạn hẹp. Trong khi TP.HCM có nhiều nhu cầu nhưng nguồn lực lại hạn chế.

Do vậy, TP.HCM mong muốn doanh nghiệp Singapore sẽ đẩy mạnh đầu tư vào TP.HCM. Đây là điểm chung để doanh nghiệp Singapore và TP.HCM bắt tay cùng nhau đầu tư, phát triển vì lợi ích doanh nghiệp, TP.HCM và người dân hai nước.

Ông Thian Tai Chew - Giám đốc điều hành  khu  vực Asean, Liên đoàn doanh nghiệp Singgapore cho biết, Việt Nam hiện là thị trường mới nổi hấp dẫn giới đầu tư các nước. Đây cũng là thị trường hàng đầu mà giới doanh nhân Singapore quan tâm. 

Ông Thian Tai Chew thông tin thêm, Liên đoàn doanh nghiệp Singapore vừa tổ chức phái đoàn thăm Việt Nam với sự tham gia của 39 doanh nghiệp. Đoàn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp nồng nhiệt. 

Dịp này, một số doanh nghiệp Singapore cũng hỏi thêm thành viên đoàn một số thông tin về các lĩnh vực đầu tư. Toàn bộ thắc mắc đều được ông Võ Văn Hoan và đại diện một số sở ngành giải đáp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác cấp cao TP.HCM đã gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long chiều 26-8 tại Singapore trao đổi về những vấn đề TP.HCM cần phát triển trong 5-10 năm.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên