
Dự án đường Y Ngông đang bị "tắc" đoạn nối với tỉnh lộ 1 - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 13-11, ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cho biết ban đã báo cáo vụ thu hồi đất làm đường Y Ngông đã 13 năm, nhưng nhiều hộ chưa được bồi thường và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
Thu hồi đất "treo" 13 năm, dân mòn mỏi chờ bồi thường
Ông Trần Văn Đính, tổ dân phố 5, phường Buôn Ma Thuột, cho biết gia đình ông bị thu hồi hơn 408m² đất từ năm 2012.
Khi dự án khởi công, người dân rất đồng tình, gia đình ông cũng tích cực phối hợp với chính quyền để kiểm đếm tài sản, lập hồ sơ bồi thường và giải phóng mặt bằng.
"Tôi nhiều lần gởi kiến nghị nhưng vẫn không được trả lời cụ thể là bao lâu mới bồi thường, và thường bao nhiêu", ông Đính bức xúc.

Tuyến đường ban đầu quy hoạch 26m nhưng sau đó phải bóp nhỏ lại do không đủ kinh phí, tuy nhiên các quyết định thu hồi đất không bị hủy khiến người dân bị hạn chế quyền sử dụng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Vũ Công Đức, người cùng phường, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Gia đình ông bị thu hồi hơn 178m² đất, nhưng đến nay việc bồi thường vẫn chỉ nằm trên giấy. Ông từng làm đơn kiến nghị lên tỉnh, nhưng cách giải quyết vẫn chưa rõ ràng.
"Không biết giờ bàn giao cho ai, bên nào chịu trách nhiệm, rất mong cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết có chi trả bồi thường hay không và bao giờ chi trả", ông Đức nói.
Tình trạng này phản ánh thực tế chung của 188 hộ dân và 2 tổ chức nằm trong phạm vi dự án. Nhiều năm chờ đợi quyền lợi chưa được đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kế hoạch sử dụng đất hợp pháp.
Dự án kéo dài, phương án bồi thường chưa được điều chỉnh
Dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông được phê duyệt năm 2010 với tổng vốn hơn 42 tỉ đồng, ban đầu dự kiến chi bồi thường hơn 5,9 tỉ đồng. Khi lập phương án chi tiết cho 188 hộ dân và 2 tổ chức, chi phí thực tế tăng lên hơn 30 tỉ đồng, dẫn đến việc triển khai bị trì hoãn đến 2017.
Ban đầu dự án quy hoạch đường rộng 26m, nhưng khi triển khai thực tế chỉ còn 11,1m, diện tích thu hồi giảm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án bồi thường, dẫn đến vướng mắc kéo dài.

Gia đình ông Trần Văn Đính, tổ dân phố 5, phường Buôn Ma Thuột bị thu hồi hơn 408m² đất từ năm 2012, đến nay chưa được bồi thường - Ành: MINH PHƯƠNG
Sau khi bỏ cấp huyện, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án tỉnh phụ trách. Ông Nguyễn Quốc Đồng cho biết đến nay dự án mới hoàn thành gần 90% khối lượng, còn 188,5m cuối đường đoạn giao với tỉnh lộ 1 chưa thi công do vướng mặt bằng.
Qua nhiều năm, các chính sách, đơn giá và quy định bồi thường đã thay đổi, chi phí ước tính lên đến hơn 108 tỉ đồng (phương án 26m) và gần 37 tỉ đồng (phương án 11,1m). Tài sản kiểm kê năm 2012 khó tách riêng phần thuộc phạm vi 11,1m, khiến cơ quan chức năng chưa thể lập phương án bồi thường mới.
Do đó Ban Quản lý dự án đề xuất UBND tỉnh xem xét tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch 26m, bồi thường cho người dân theo quyết định thu hồi và mức giá hiện hành.

Địa phương đang xây dựng kế hoạch mở rộng tuyến đường toàn tuyến theo quy hoạch 26m như cũ, đồng thời hoàn tất đoạn cuối nối với tỉnh lộ 1 - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Đồng cũng cho biết việc chưa chi trả tiền bồi thường là bất khả kháng do dự án chưa quyết toán. Ban đang xây dựng kế hoạch mở rộng tuyến đường toàn tuyến theo quy hoạch 26m, hoàn tất đoạn cuối nối với tỉnh lộ 1.
"Các phương án thu hồi đất trước đây sẽ được điều chỉnh, cập nhật theo giá đất và chính sách hiện hành, nhằm đạt sự đồng thuận của người dân và giảm thiểu thiệt hại sau hơn 10 năm thu hồi đất", ông Đồng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận