
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Vì sao đổi phương án?
Ngày 25-4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.
Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng - bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết trong đợt 1 sắp xếp bộ máy, thành phố đã thu gọn từ 56 xã, phường còn 47 xã, phường.
Vừa qua thành phố đã thực hiện nhiều lần điều chỉnh còn 16 xã, phường, đặc khu. Tỉ lệ giảm còn 66% số đơn vị hành chính xã, phường, tương đương với tỉ lệ giảm chung của cả nước.
Theo ông Quảng, phương án ban đầu thành phố đưa ra là 19 xã, phường, đặc khu. Đồng thời lấy ý kiến cử tri về tên phường theo tên quận có đánh số.
"Khi có ý kiến của bà con cử tri, chúng tôi thấy cần tiếp thu lựa chọn làm sao cho tên gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, nên vừa qua một số địa danh mới nổi lên trong quá trình phát triển cũng được đưa ra lấy ý kiến đặt tên" - ông Quảng nói.
Nói về lý do thay đổi đột ngột từ 19 sang phương án còn 16 xã, phường, đặc khu, ông Quảng cho biết do trung ương nhìn thấy tỉ lệ sắp xếp có số đầu mối giảm chưa tới 62%. Do vậy đề nghị sắp xếp tương ứng các thành phố trực thuộc trung ương khác như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng.
Nói về việc hợp nhất Đà Nẵng với Quảng Nam, ông Quảng cho biết thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất quy mô diện tích tăng lên gấp 10 lần so với hiện nay, với dân số hơn 3 triệu người. Ban chỉ đạo đã họp 3 phiên và thống nhất các phương án định hướng và dự kiến báo cáo đề án cho trung ương vào đầu tháng 5.

Đà Nẵng đã lấy tên một số địa danh mới nổi lên trong quá trình phát triển đặt tên xã. Trong ảnh là núi Bà Nà được đặt tên cho xã mới - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Phát triển giống với mô hình của Dubai
Ông Quảng đã dành nhiều thời gian nói về hai hình thái kinh tế mới ở Đà Nẵng là trung tâm tài chính và khu thương mại tự do.
Theo ông Quảng, Đà Nẵng là địa phương duy nhất ở nước ta có hai hình thái kinh tế này và kỳ vọng sẽ tương tác, hỗ trợ cho nhau trong quá trình phát triển. Đà Nẵng có các cơ chế chính sách về phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…
"Sắp tới đây TP.HCM hợp nhất với Vũng Tàu thì TP.HCM mới có định hướng về khu thương mại tự do ở Vũng Tàu. Nói như vậy để thấy lợi thế của chúng ta. Vấn đề là chúng ta phát huy như thế nào?" - ông Quảng nói.
Theo ông Quảng, thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu đề án hình thành khu thương mại tự do, trung tâm tài chính với hình thức kêu gọi đầu tư xây dựng năm hòn đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng, tạo ra khoảng 48km đường biển mới trên các hòn đảo này.
"Tuy nhiên đây là một dự án rất lớn và có tính đặc thù. Do đó chúng tôi đang chỉ đạo nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và xây dựng phương án. Phải tìm được phương thức đầu tư với những cơ chế đặc biệt để phát triển giống với mô hình của Dubai.
Nếu chúng ta làm được sẽ có giá trị rất lớn, không chỉ là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong hàng chục năm sau mà còn xây dựng hình ảnh, thương hiệu Đà Nẵng mới trong khu vực và trên trường quốc tế", ông Quảng nhấn mạnh.
Ông Quảng cho biết vị trí nghiên cứu đảo mới trên vịnh Đà Nẵng kéo dài từ quận Hải Châu, Thanh Khê kéo tới Liên Chiểu.
Trong chuyến thăm Đà Nẵng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đi khảo sát thực tế và đánh giá rất cao đồ án này. Tổng Bí thư đã có ý kiến giao Chính phủ sớm có biện pháp hỗ trợ Đà Nẵng triển khai.

Bờ biển vịnh Đà Nẵng nhìn từ đèo Hải Vân - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Sẽ xây dựng chế độ cho cán bộ không chuyên trách
Nhiều ý kiến cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách nghỉ việc.
Lãnh đạo Đà Nẵng cho biết thành phố đang xây dựng chính sách. Trong đó lưu ý sự đồng đều về chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở Đà Nẵng và Quảng Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận