Tag: Bệnh viện Truyền máu huyết học

Việt Nam cần có luật và ngân hàng cho người hiến tủy xương - tế bào gốc

Số bệnh nhân ở nước ta ra nước ngoài ghép tủy xương - tế bào gốc ngày càng giảm, tuy nhiên người bệnh còn gặp khó khăn.

Sở Tài chính TP.HCM chấp thuận điều chuyển khu đất 201 Phạm Viết Chánh

Sở Tài chính TP.HCM thống nhất với đề nghị điều chuyển khu đất 201 Phạm Viết Chánh sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý, sử dụng.

'Ước mơ của Thúy' tặng quà 1-6 cho bệnh nhi

Ngày 31-5, chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ đã tặng quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu huyết học.

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, Viện Tim sẽ ngưng nhận máu trực tiếp từ người hiến máu

TTO - Từ ngày 8-6, Viện Tim sẽ ngưng việc nhận máu trực tiếp từ người hiến máu và sẽ giới thiệu người hiến máu tự nguyện sang ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM hiến máu tình nguyện theo quy định chung.

TP.HCM: Khánh thành Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 hơn 1.000 tỉ đồng

TTO - Sáng 19-5, Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 (TP.HCM) với tổng kinh phí xây dựng hơn 1.000 tỉ đồng đã khánh thành. Đây là trung tâm y tế chuyên sâu của TP và là bệnh viện chuyên khoa huyết học đầu ngành khu vực phía Nam.

Sở Y tế TP.HCM: ‘Có dấu hiệu tiêu cực ở khoa dược', công an tình nghi một số người

TTO - Nội dung vừa được Sở Y tế TP.HCM báo cáo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) liên quan đến việc người bệnh được cấp phát và sử dụng thuốc đã hết hạn sử dụng xảy ra tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM.

Truyền thuốc quá hạn cho bệnh nhi ở BV Truyền máu - huyết học TP.HCM: 'Có hiện tượng tráo đổi thuốc'

TTO - Thông tin này vừa được Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - chủ trì sáng 3-7.

Bệnh viện Truyền máu huyết học: Thuốc Thymogam quá hạn không làm xấu thêm tình trạng bệnh nhi

TTO - 'Phản ứng không mong muốn của thuốc Thymogam quá hạn nếu có xảy ra chỉ là phản ứng phản vệ thường gặp trong 15 ngày đầu sau truyền, và không làm xấu thêm tình trạng bệnh nhi', theo Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM.

Vụ sử dụng thuốc quá hạn tại BV Truyền máu huyết học: Chuyển hồ sơ qua cơ quan công an

TTO - Bệnh viện Truyền máu huyết học đã tổ chức họp khẩn để nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ việc và tạm đình chỉ công tác tất cả các cá nhân có liên quan, tiến hành xác minh, làm rõ về nguyên nhân sự cố này.

Sở Y tế TP.HCM thông tin việc sử dụng thuốc quá hạn ở Bệnh viện Truyền máu huyết học

TTO - Ngay sau khi tiếp nhận sự cố sử dụng thuốc quá hạn tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện khẩn trương rà soát, xử lý vụ việc và báo cáo nhanh cho ban giám đốc Sở Y tế.