
Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép gan cứu sống bệnh nhi 2 tuổi bị teo gan bẩm sinh - Ảnh: THƯỢNG HIỂN
Ngày 17-11, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi được ghép gan thành công lần thứ 5 tại đơn vị.
Đây cũng là ca ghép gan đầu tiên mà toàn bộ quy trình - từ lấy tạng, chia gan đến ghép - đều do ê kíp của bệnh viện tự thực hiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực làm chủ kỹ thuật ghép gan.
Bệnh nhi Nguyễn Tường V. (2 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị teo đường mật bẩm sinh - bệnh hiếm gặp với tỉ lệ 1/5.000 đến 1/20.000 trẻ sơ sinh, thường dẫn đến xơ gan ứ mật và suy gan nếu không được điều trị kịp thời. Dù từng phẫu thuật lúc mới 2 tháng tuổi, nhưng tình trạng của bé vẫn diễn tiến nặng và buộc phải ghép gan để duy trì sự sống.
Ngày 7-10, khi nhận được thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Trung ương Huế lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn, huy động nhân lực trong đêm.
Ê kíp nhanh chóng vào TP.HCM tiến hành tách gan trên người hiến và vận chuyển bằng đường hàng không về Huế.
Ca ghép diễn ra từ chiều 8-10 đến 3h sáng 9-10. Lá gan mới tưới máu tốt, tiết mật ổn định. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục thuận lợi, không xuất hiện biến chứng.

Sau khi ghép gan và được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi 2 tuổi đã hồi phục thuận lợi và được xuất viện - Ảnh: THƯỢNG HIỂN
Trước đây, những ca ghép gan đầu tiên của bệnh viện có sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Quân đội 108. Với ca ghép thứ 5 này, đội ngũ y bác sĩ Huế hoàn toàn tự chủ kỹ thuật, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của trung tâm ghép tạng khu vực miền Trung.
Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, các lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM và TP Huế, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Phú Bài đã hỗ trợ vận chuyển tạng hiến. Bệnh viện đặc biệt tri ân người hiến và gia đình vì nghĩa cử nhân văn giúp mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.
Là bệnh viện hạng đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong những trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước với hơn 2.500 ca ghép mô, tạng thành công. Đây cũng là cơ sở duy nhất ở miền Trung thực hiện được cả ba kỹ thuật ghép tim - gan - thận, góp phần đưa y học Việt Nam vươn tầm khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận