01/11/2025 14:18 GMT+7

Bệnh viện Thống Nhất hướng đến bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu khu vực phía Nam

Với thế mạnh có chuyên ngành lão khoa phát triển từ lâu đời, là cái nôi đào tạo bác sĩ lão khoa, Bệnh viện Thống Nhất định hướng sẽ trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện chuyên sâu, kỹ thuật cao của khu vực phía Nam.

bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 1.

PGS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bệnh viện - Ảnh: THU HIẾN

Hơn 9h sáng 1-11, khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất rực rỡ cờ hoa, băng rôn và những nụ cười rạng rỡ của các y bác sĩ, khách mời tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bệnh viện.

Đến tham dự buổi lễ có sự tham gia của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Hướng đến bệnh viện lão khoa toàn diện chuyên sâu

PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - cho biết trải qua 50 năm xây dựng, phát triển, bệnh viện luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi mới thành lập bệnh viện (1975) chỉ có quy mô 400 giường và chủ yếu là khám và điều trị về nội và ngoại chung; hiện nay bệnh viện đã phát triển quy mô trên 1.200 giường, bao gồm 33 khoa lâm sàng, hơn 1.300 cán bộ viên chức…

Đến nay bệnh viện đã có đủ các chuyên khoa phát triển theo hướng lão khoa toàn diện, trong đó có nhiều chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, thận - tiết niệu, cơ xương khớp, đột quỵ, chẩn đoán hình ảnh…

Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, như nhiều chuyên ngành của bệnh viện đạt chuẩn quốc tế; cơ sở hạ tầng khang trang, máy móc hiện đại; triển khai thành công kỹ thuật ghép thận tỉ lệ thành công đạt 100%; cứu sống nhiều bệnh nhân trong đại dịch COVID-19…

Ông Lê Đình Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, sự giúp đỡ về nhiều mặt của TP.HCM. Đồng thời thành kính tưởng nhớ những thế hệ đi trước đã đặt nền móng và định hướng để các thế hệ sau tiếp tục xây dựng và phát triển bệnh viện.

"Những người xứng đáng được đón nhận niềm vui hôm nay còn là những cán bộ, viên chức đơn vị quân y K71, họ là những người thầy thuốc đồng thời cũng là người lính vừa bước ra khỏi chiến trường về tiếp quản và xây dựng bệnh viện trong điều kiện buổi đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Vinh dự này còn thuộc về những viên chức, người lao động đã thủy chung son sắt gắn bó với bệnh viện, trong những giai đoạn khó khăn nhất vẫn miệt mài làm việc, trau dồi y đức và lặng lẽ cống hiến với một niềm tin lạc quan trong áp lực thường nhật của cơm, áo, gạo, tiền để giúp bệnh viện vượt khó đi lên", PGS Thanh nói.

Người đứng đầu Bệnh viện Thống Nhất cũng cho hay từ thế mạnh có chuyên ngành lão khoa phát triển từ lâu đời, là cái nôi đào tạo bác sĩ lão khoa; Bệnh viện Thống Nhất thực hiện định hướng trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao.

Bệnh viện Thống Nhất hướng đến bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu khu vực phía Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh: THU HIẾN

Nâng cao chất lượng, y đức, tinh thần "lấy người bệnh làm trung tâm"

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất là đơn vị Quân y K71, một đơn vị ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Thống Nhất đã trở thành biểu tượng của y đức, trí tuệ và bản lĩnh người thầy thuốc Việt Nam.

Các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện, nhiều người là chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh đã mang theo tinh thần cách mạng, ý thức chính trị vững vàng, lòng say mê nghề nghiệp, cùng nhau nêu gương tập thể đoàn kết, sáng tạo, vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức như: già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh không lây nhiễm gia tăng, tự chủ và hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành, nâng cao chất lượng, y đức, tinh thần "lấy người bệnh làm trung tâm".

Tiếp tục triển khai và xây dựng trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao cho cán bộ cao cấp khu vực phía Nam - nhiệm vụ chính trị trung tâm của bệnh viện.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo…

Hoàn thiện đề án "Xây dựng Bệnh viện Thống Nhất trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao" phù hợp với đặc thù dân số và chuyên ngành bệnh viện. Nghiên cứu thành lập Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, không chỉ phục vụ cán bộ mà cả nhân dân.

Cuối cùng chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên y tế, để mỗi người thực sự được cống hiến, ghi nhận và tự hào là thành viên của bệnh viện.

bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 3.

Bệnh viện Thống Nhất trước năm 1975 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau ngày miền Nam giải phóng, để bảo đảm tốt việc khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp, ngày 21-7-1975, Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam đã ra nghị quyết về việc tổ chức bệnh viện để điều trị cho cán bộ cao cấp, trung cấp của quân, dân chính Đảng.

Tháng 9-1975, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành cùng các đồng chí cán bộ được tăng cường tiếp nhận cơ sở của Bệnh viện Vì Dân và xây dựng đội ngũ, củng cố tổ chức thành lập Quân y viện Thống Nhất.

Ngày 1-11-1975 là mốc thời gian đánh dấu bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đầu tiên, kể từ đó ngày này cũng trở thành ngày truyền thống của bệnh viện.

Tháng 8-1976, lúc bấy giờ Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng ký quyết định thành lập Bệnh viện Thống Nhất, với nhiệm vụ khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp quân, dân chính Đảng và một số khách quốc tế hoạt động ở miền Nam...

Tháng 3-1978, Bệnh viện Thống Nhất được chuyển về trực thuộc Bộ Y tế, với quy mô 400 giường, cơ cấu tổ chức gồm 16 khoa lâm sàng.

Bệnh viện Thống Nhất hướng đến bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu khu vực phía Nam - Ảnh 4.

Với những thành tích nổi bật ấy, Bệnh viện Thống Nhất đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 cá nhân, hạng ba cho 2 tập thể thuộc bệnh viện... - Ảnh: THU HIẾN

Bệnh viện Thống Nhất hướng đến bệnh viện lão khoa toàn diện, kỹ thuật cao - Ảnh 1.Bệnh viện Thống Nhất phấn đấu trở thành bệnh viện lão khoa hạng đặc biệt

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất khẳng định đang phấn đấu xây dựng bệnh viện trở thành một bệnh viện lão khoa toàn diện hạng đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất